Nghệ An: Cứu hộ tàu gặp nạn trên biển cùng 13 thuyền viên

Xã hội - Ngày đăng : 20:43, 05/12/2022

Trưa 5/12, tàu cứu hộ, cứu nạn mang số hiệu BP 16 - 09 - 01 của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã tiếp cận và đưa 13 thuyền viên tàu hàng Hoa Lư 02 gặp sự cố trên biển về bờ an toàn.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, vào khoảng 20h10 phút ngày 04/12, tại tọa độ 18038’N-105053’E, cách bờ biển Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 hải lý, tàu hàng Hoa Lư 02/16TV bị hỏng máy chính, nguy cơ chìm. Tàu mất điện hoàn toàn, nước dâng vào càng lúc càng nhiều, trên tàu có 16 thuyền viên, thuyền trưởng đề nghị cứu hộ khẩn cấp.

2(1).jpg
Tàu Hoa Lư 02 gặp sự cố trên biển.

Sau khi nhận được tin báo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An đã phát hành công văn đề nghị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài thông tin duyên hải Bến Thủy, Chi cục Thủy sản, UBND các huyện, thị xã ven biển và các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi cho các phương tiện, tàu cá đang khai thác hải sản, các lực lượng đơn vị vận tải trên biển gần khu vực lân cận tàu bị nạn biết để phối hợp hỗ trợ; Đồng thời giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An các phương án hỗ trợ.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã lệnh cho Hải đội 2 làm tốt công tác chuẩn bị. Lúc 2 giờ 25 phút ngày 05/12, tàu CN09/12 CBCS đã xuất kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu hàng nói trên.

1(1).jpg
Lực lượng cứu hộ tỉnh Nghệ An đã đưa được 13 thuyền viên vào bờ an toàn trưa ngày 05/12.

Lúc 5 giờ ngày 05/12, tàu cứu nạn đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn. Qua nắm tình hình, 16 thuyền viên trên tàu an toàn, tàu Hoa Lư 02 chưa bị chìm, tuy nhiên do sóng to nên tàu BP 16 - 09 - 01 không cặp mạn được tàu bị nạn mà chỉ thả phao bè xuống để đưa 13 thuyền viên sang tàu cứu nạn. Còn lại 3 thuyền viên trên tàu Hoa Lư 02 xin ở lại để xử lý sự việc.

Sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn tàu BP 16 - 09 - 01 khẩn trương đưa 13 thuyền viên trên tàu bị nạn cập cảng cá Cửa Hội và đưa các thuyền viên lên bờ an toàn.

Phạm Tuân