Duy Xuyên, Quảng Nam: Tăng cường nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng

Xã hội - Ngày đăng : 21:39, 22/05/2019

(TN&MT) - Đối diện với nguy cơ cháy rừng khi thời tiết ngày càng nắng gắt các ngành liên quan và chính quyền địa phương trong huyện Duy Xuyên đã chủ động triển khai những biện pháp để kịp thời ứng phó.
c02a1de00138c7669e29.jpg
Diễn tập phòng chống cháy rừng. Ảnh: MH

Ông Nguyễn Năm – Chủ tịch UBND xã Duy Trung cho biết, lúc 11 giờ 30 phút ngày 27.4 vừa qua, một đám cháy lớn đã bùng phát dữ dội ở khu vực rừng Hố Sến thuộc địa bàn thôn An Thành. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng hơn 30 người gồm công an, dân phòng, dân quân và người dân địa phương đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên đến sáng 28.4 ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Tiếp đó, vào chiều tối ngày 30/4, tại khu vực rừng trồng thuộc thôn Trà Kiệu Tây của xã Duy Sơn lại xảy ra một vụ cháy rừng tương đối lớn. Trước tình hình này, chính quyền huyện Duy Xuyên nhanh chóng huy động nhiều lực lượng gồm bộ đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ… tích cực tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, vụ cháy vẫn kéo dài đến hơn 9 giờ sáng ngày 1/5 vụ cháy mới được khống chế do trời tối, ngọn lửa lớn, gió thổi mạnh.

Hiện vụ cháy rừng vẫn đang được điều tra để làm rõ nguyên nhân và sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đó là khẳng đinh của ông Nguyễn Bốn – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên.

Trước đó, vào năm 2018 trên địa bàn Duy Xuyên xảy ra 6 vụ cháy rừng tại 3 xã gồm Duy Trinh, Duy Trung, Duy Sơn làm thiệt hại tổng cộng 53,5ha rừng trồng.

Nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hanh, ông Bốn cho biết, ngay từ đầu năm 2019 này UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Theo đó, UBND huyện đề nghị Trạm Kiểm lâm Duy Xuyên tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và chính quyền các địa phương có rừng tập trung tăng cường năng lực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng. Đầu tháng 3.2019, Trạm Kiểm lâm huyện Duy Xuyên đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn tham mưu UBND các xã có rừng xây dựng cụ thể phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho từng địa bàn. Tại 7 xã có rừng của huyện gồm Duy Thu, Duy Phú, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Trung đã nhanh chóng kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng với tổng cộng 116 thành viên. Đồng thời khẩn trương củng cố 36 tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với tổng số 402 người tham gia. Cùng với đó, Ban Quản lý Khu di tích & du lịch Mỹ Sơn cũng tiến hành kiện toàn ban chỉ huy và 5 tổ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với hơn 30 thành viên.

Phương Linh