Tây Nguyên khởi sắc

Xã hội - Ngày đăng : 17:41, 15/03/2021

(TN&MT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ 5 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng thuộc khu vực Tây Nguyên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động và sáng tạo, đạt kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới.

“Dấu ấn” một nhiệm kỳ

Trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật. Đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,75%/năm; quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015.

38-1-.jpg

Còn tại tỉnh Gia Lai, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,83%/năm; quy mô kinh tế tăng hơn 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp được thúc đẩy phát triển, tỷ trọng công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo tăng. Cùng với đó, thị trường hàng hóa ổn định, bảo đảm nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt và vượt kế hoạch tất cả 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; bình quân 5 năm tăng trưởng kinh tế đạt 8,0%; quy mô GRDP tăng 1,6 lần. Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm và phát huy lợi thế của địa phương đã tạo điều kiện cho các ngành phát triển.

Kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đều đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt đa số các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho hay: Mục tiêu tổng quát của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; đồng thời, tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc văn hóa; phấn đấu đến năm 2030 trở thành một địa phương động lực của Tây Nguyên.

38-2-.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cho biết, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Tây Nguyên gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bài & ảnh: PHẠM HOÀI - QUẾ MAI