Bão số 7 sắp suy yếu, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:20, 01/11/2022

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, bão số 7 có thể suy yếu trong 24 đến 72 giờ tới và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hồi 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đến 7 giờ ngày 2/11, bão số 7 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 7 giờ ngày 3/11, bão số 7 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

1.gif
Hướng di chuyển của bão số 7. Ảnh: TTDB KTTV QG

Lí giải việc bão số 7 khi vào Biển Đông lại liên tục đổi hướng, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), cho biết, sau khi di chuyển vào biển Đông, bão số 7 chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời, bão còn chịu sự chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Đông và phía Tây trên các tầng khí quyển độ cao 3.000-5.000m. Chính vì vậy, sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão còn có nhiều biến động.

"Dự báo, đến 4h sáng 2/11, khi tâm bão di chuyển tới vị trí khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông sẽ chịu tác động tương tác với không khí lạnh khiến bão số 7 đổi hướng vào đất liền Việt Nam", ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Do ảnh hưởng của bão số 7, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9; biển động. Ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 2/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía Bắc gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Từ đêm gió giảm dần.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều gió giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2, riêng khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến xung yếu.

Thanh Tùng