Bão số 7 giật cấp 13, các địa phương kêu gọi tàu thuyền tránh trú

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:22, 31/10/2022

(TN&MT) - Hiện, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km, mỗi giờ, đi được khoảng 10km, hướng di chuyển có sự thay đổi. Do ảnh hưởng của bão, ngày và đêm 1/11, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6,0-8,0m.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Đến 13 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió ở gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Đến 13 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ, đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông.

1.gif
Hướng di chuyển của bão số 7. Ảnh: TTDB KTTV QG

Do ảnh hưởng của bão, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 1/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 9,0-11,0m.

Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 6,0-8,0m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Tây Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2, riêng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến sung yếu.

Về nước dâng sóng lớn, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

Trước diễn biến của bão số 7, sáng 31/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục bàn giải pháp ứng phó.

Theo thông tin tại cuộc họp, hiện đã có 14 trên tổng số 19 tỉnh, thành phố ban hành Công điện, văn bản ứng phó với bão số 7. Tính đến sáng nay (31/10), đã có hơn 30.000 tàu với hơn 161.000 lao động nhận được thông tin và diễn biến của bão số 7 để chủ động phòng, tránh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị, cần thường xuyên giữ liên lạc với 52 tàu, 468 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Bão số 7 trên đường di chuyển kết hợp với không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển nguy cơ cao đối với các tàu, thuyền đang hoạt động ở khu vực này.    

Trung tá Hoàng Văn Hiến, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong 2 ngày 28 và 29/10, Bộ Tư lệnh đã ban hành 2 công điện chỉ đạo các đơn vị tuyến biển giám sát tình hình diễn biến thời tiết trên các vùng biển và chủ động phối hợp với các lực lượng thông báo cho phương tiện các ngư dân hoạt động trên biển nắm được hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị từ Bình Định, Phú Yên tổ chức kiểm đếm tầu thuyền theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị phối hợp các địa phương kiên quyết kêu gọi các phương tiện hoạt động trên biển nhất là các phương tiên đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông quần đảo Hoàng Sa thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của bão. Bộ Tư lệnh thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống.

Ông Phạm Đức Luận, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên theo dõi, dự báo kịp thời để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7. Đồng thời, cập nhật diễn biến về mưa khi không khí lạnh di chuyển xuống Trung Bộ kết hợp với ảnh hưởng của bão tiếp tục gây mưa ở khu vực này để kịp thời cảnh báo cho các địa phương và người dân.

Ông Phạm Đức Luận nhấn mạnh, hiện trên biển vẫn còn tàu thuyền hoạt động, đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với Tổng cục Thủy sản tiếp tục rà soát, kiểm đếm và hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi trú tránh bão an toàn. Bão khi vào gần vào Vịnh Bắc Bộ phải kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh vì gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 vẫn có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ, thậm chí là các tàu thuyền du lịch trong khu vực, vì trong hoàn lưu của bão sẽ có dông lốc cục bộ gây thiệt hại về tàu thuyền.

Thanh Tùng