Ngày 28/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm se lạnh

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:34, 28/10/2022

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/10, miền Bắc trời nhiều mây, nắng hanh nhẹ, chỉ còn se lạnh về đêm. Trung Bộ mưa tập trung ở vùng phía Nam từ Bình Định - Khánh Hòa. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn mưa vào chiều tối.
5(1).jpg
Bắc Bộ trưa chiều trời nắng

Khối không khí lạnh tăng cường nhưng yếu và lệch Đông nên miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều hửng nắng; đêm se lạnh với nền nhiệt thấp nhất 20-21 độ. Riêng thủ đô Hà Nội, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời không nắng gắt, nền nhiệt cao nhất chỉ 30 độ; se lạnh về đêm với nhiệt độ thấp nhất 21 độ.

Khu vực miền Trung vẫn xuất hiện những cơn mưa rải rác. Đặc biệt, suốt dọc từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa nhiều nơi, trong đó các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa là nơi có mưa rào và có nơi có giông. Khu vực Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rào rải rác. Toàn miền duy trì trời dịu mát, nền nhiệt cao nhất ở mức 30 độ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tồn tại kiểu ngày có nắng, chiều tối và đêm chực chờ mưa giông. Nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ là 30-33 độ; còn Tây Nguyên là 26-29 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Lan Chi