Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Daegu (Hàn Quốc)

Sức khỏe - Ngày đăng : 17:38, 24/10/2022

Ngày 24/10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng thành phố Daegu (Hàn Quốc) do Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Lee Mankyu làm trưởng đoàn.
h1.jpg

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn Hội đồng thành phố Daegu (Hàn Quốc) do Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Lee Mankyu làm trưởng đoàn

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đến thăm Đà Nẵng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, ngoại giao...

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, sự hợp tác này đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa khi Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992 - 22/12/2022). Riêng thành phố Đà Nẵng và thành phố Daegu đang hướng đến kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị hợp tác (2003-2023).

Tính đến tháng 1/2022, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư lớn tại Đà Nẵng, với khoảng 235 dự án, tổng vốn đầu tư xấp xỉ 380 triệu USD, xếp thứ 5 về số vốn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng. Sau hơn 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong 9 tháng đầu năm 2022 đã có gần 150.000 khách du lịch Hàn Quốc trở lại với Đà Nẵng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc phục hồi, đẩy mạnh phát triển du lịch giữa thành phố Đà Nẵng và Hàn Quốc.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 bên ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao hơn.

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Lee Mankyu đánh giá, hiện nay, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nói chung, nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng. “Bên cạnh việc được biết đến là một thành phố du lịch đầy hấp dẫn, những năm gần đây, Đà Nẵng còn được biết đến là một thành phố tập trung cho phát triển công nghiệp, là đô thị công nghiệp lớn tại miền Trung Việt Nam. Đây là yếu tố thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Đà Nẵng”- ông Lee Mankyu cho hay.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo TP. Đà Nẵng dành cho đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Lee Mankyu cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn trong thời gian đến, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa hai thành phố sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, giao lưu nhân dân, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, y tế, hạ tầng đô thị, công tác hội đồng…”

Trước đó, đoàn công tác Hội đồng thành phố Daegu có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng về tìm hiểu kinh nghiệm trong chính sách giao thông của thành phố và các dự án đề xuất thu hút đầu tư phát triển đường sắt đô thị.

Anh Dũng