Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, các địa phương chủ động ứng phó

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 21:54, 21/10/2022

(TN&MT) - Hiện, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách đảo Lu-Dông khoảng 200km và tiếp tục mạnh thêm. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ra Công điện đề nghị các địa phương chủ động ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

1.gif
Hướng di chuyển của ATNĐ. ẢNh: TTDB KTTV QG

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ATNĐ có xu hướng mạnh dần lên. Đến 19 giờ ngày 22/10, vị trí ATNĐ trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ, đi được khoảng 20km, cường độ câó 6-7, giật cấp 9.

Đến 19 giờ ngày 23/10, ATNĐ cách quẩn đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc, di chuyển thao hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ, đi được khoảng 20km, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ, đi được khoảng 10-15km, cường độ ít thay đổi.

Dự báo về diễn biến và ảnh hưởng của ATNĐ đến nước ta, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho rằng, hiện nay, khối không khí lạnh vẫn bao trùm khu vực Biển Đông, nên ít có khả năng ATNĐ phát triển thành cơn bão mạnh (trên cấp 10) trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Hữu Thành cũng nhận định, có 2 kịch bản có thể xảy ra với ATNĐ này. Kịch bản 1 (với xác suất xảy ra khoảng 60-70%) xảy ra trong trường hợp áp thấp nhiệt đới tương tác với không khí lạnh, cường độ mạnh nhất sẽ đạt cấp 7 khi vào biển Đông; sau khi di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa suy yếu thành vùng áp thấp. Trước mắt, cần lưu ý từ đêm 21/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Kịch bản 2 (xác suất xảy ra khoảng 30-40%): Khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào biển Đông, tương tác với không khí lạnh, mạnh lên thành bão (cường độ mạnh nhất lên cấp 8-9), sau đó duy trì cấp bão khoảng 1-2 ngày, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, sau đó, tiếp tục suy yếu khi di chuyển vào sát bờ biển miền Trung.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, giảm thiểu thiệt hại, chiều 21/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, một số Bộ, ngành, cơ quan thông tấn báo chí chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 18,0 đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại khu nuôi trồng thủy, hải sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến ATNĐ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến ATNĐ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thanh Tùng