Chí Linh nỗ lực đầu tư xây dựng đô thị hiện đại

Kinh tế - Ngày đăng : 20:50, 12/10/2022

(TN&MT) - TP. Chí Linh (Hải Dương) có tổng diện tích đất tự nhiên 28.292,72 ha. Với mục tiêu phấn đấu sớm đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030, Thành ủy Chí Linh đã ban hành Đề án số 03 về “Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II và hướng tới đô thị loại I”. Thành phố tập trung các nguồn lực nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại.

Thời gian qua, Chí Linh nỗ lực đầu tư kết cấu hạ tầng, diện mạo thành phố ngày càng phát triển, làm bàn đạp để tiến tới phấn đấu trở thành đô thị loại II với những định hướng, quy hoạch chiến lược cùng các giải pháp thu hút đầu tư, mở mang và phát triển đô thị gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

anh-chi-linh.jpg
Thành phố Chí Linh ngày càng phát triển "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" (Ảnh Internet).

Thành phố Chí Linh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hải Dương, cách thành phố Hải Dương gần 40 km, tiếp giáp với các đơn vị sau: Phía Bắc giáp huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp huyện Quế Võ và Gia Bình tỉnh Bắc Ninh; Phía Đông giáp thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh; Phía Nam giáp huyện Nam Sách và huyện Kinh Môn.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết: Định hướng phát triển vùng, Chí Linh chia thành 3 vùng trọng yếu bao gồm trung tâm thành phố và vùng di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản di tích đặc biệt quốc gia gắn với du lịch tâm linh sinh thái. Tại khu vực giáp ranh với khu di tích lịch sử Kiếp Bạc, xây dựng khu du lịch tổng hợp tầm cỡ quốc gia, quốc tế với các loại hình du lịch đặc trưng là lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái, với diện tích trên 1.500ha. Vùng phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và các dịch vụ. Trong đó, có 3 khu công nghiệp lớn. Khu công nghiệp Chí Linh 1, Chí Linh 2 ở khu vực phường Cộng Hòa mở rộng. Khu công nghiệp Chí Linh 3 ở 2 phường Tân Dân và Đồng Lạc. Quy hoạch phát triển khu đô thị lớn trên 100ha phục vụ tái định cư cho một số dự án khác.

147.jpg
Chí Linh phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường bền vững làm mục tiêu phát triển đô thị loại II.

Vùng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với sản xuất dược liệu dưới tán rừng, đồng thời bảo đảm công tác an ninh quốc phòng và khu vực phòng thủ của Quân khu 3 (đầu tư sân Golf, khu du lịch nghỉ dưỡng; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, trồng dược liệu dưới tán rừng).

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông thời gian qua trên địa bàn có bước đầu tư khá mạnh mẽ. Theo kế hoạch, TP. Chí Linh sẽ được mở mang khi giao thông phát triển, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long được xây dựng qua thành phố.

Về định hướng phát triển kết nối giao thông, thành phố có 5 dự án lớn nối với các tỉnh, thị xã, huyện lân cận: Đầu tư xây dựng cầu Đồng Việt nối liền với tỉnh Bắc Giang; xây dựng đường và cầu Tân An. Cây cầu thứ 2 qua sông Kinh Thầy, đường trục mới nối Chí Linh và TP. Hải Dương, giúp cho lưu thông thuận lợi, chỉ mất 15 phút chạy xe ô tô. Cầu thứ 3 là cầu Vạn, từ phường Tân Dân qua sông Kinh Thầy sang xã Quang Thành, nơi có Nhà máy Nhiệt điện Kinh Môn;

Đường và cầu từ đường tránh QL37 sang Đông Triều (Quảng Ninh), sang Kinh Môn để nối khu vực này với cao tốc Nội Bài - Hạ Long; Kênh Phao Tân - An Bài được mở rộng đường 2 bên bờ, tạo trục cảnh quan thu hút đầu tư dịch vụ. Thêm 5 dự án phát triển giao thông, cùng 2 tuyến QL18 và QL37, bộ mặt các của ngõ của Chí Linh những năm tới sẽ đổi khác.

Về hỗ trợ phát triển, tỉnh Hải Dương đã cho TP. Chí Linh có cơ chế đặc thù, để lại tiền đấu giá sử dụng đất để đầu tư công trình trọng điểm trong 5 năm (2021 -2025). Tỉnh Hải Dương xác định công trình trọng điểm, giao cho TP. Chí Linh đề xuất nguồn tài chính để đầu tư xây dựng các dự án. TP. Chí Linh chủ động trong việc xác định quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nhà ở. Trước mắt, Chí Linh đã chuẩn bị nguồn tài chính để giải phóng mặt bằng một số công trình cầu, đường thi công trước.

Chủ tịch UBND TP. Chí Linh Nguyễn Văn Kiên, khái toán: Để trở thành đô thị loại II, về dân số TP. Chí Linh yêu cầu phải có từ 300 nghìn dân. Hiện tại đã có hơn 170 nghìn dân, cần có khoảng 130 nghìn nữa. Mỗi năm, địa bàn tăng dân số tự nhiên khoảng 10 nghìn người. Khi phát triển Khu Công nghiệp công nghệ cao Quảng Hưng thì lập tức thu hút cả trăm nghìn công nhân. Sẽ có khoảng 30 nghìn người định cư ở lại, vậy thành phố đã có 30 nghìn dân tăng mới. Với 3 khu công nghiệp, khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng sinh thái, tới đây TP. Chí Linh sẽ cơ bản đủ điều kiện về dân số cho thành phố loại II.

Nhu cầu về nhà ở tới đây cần bao nhiêu, thành phố đã tính toán, quy hoạch quỹ đất cụ thể từ nay đến 2030, thành phố dành 2.000 ha đất ở, chủ yếu quy hoạch đất ở sinh thái, đất ở đô thị để thu hút người dân về đây sinh sống, đáp ứng yêu cầu của TP. Chí Linh lên đô thị loại II.

Nhìn chung, sau khi hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, thành phố sẽ từng bước hoàn thiện các tiêu chí từ đầu tư kết cấu hạ tầng đến phát triển dân số, nhưng quan điểm là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phát triển gắn với bảo vệ môi trường bền vững làm mục tiêu phát triển đô thị loại II.

Theo kế hoạch, TP Chí Linh sẽ dành khoảng 1.380 tỷ đồng thực hiện đầu tư công năm 2023, trong đó có khoảng 1.130 tỷ đồng dành để đầu tư các lĩnh vực giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch và hỗ trợ xã, phường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cấp trường chuẩn...

Xuân Vũ