Công an, biên phòng Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế giúp dân chống bão Noru

Xã hội - Ngày đăng : 12:23, 27/09/2022

Lực lượng Công an Thừa Thiên – Huế, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tích cực giúp người dân đưa tàu thuyền vào bờ trú ẩn, chằng chống lại nhà cửa, gặt lúa giúp dân... trước khi bão số 4 (Noru) đổ bộ vào đất liền.
h1.jpg

Hai ngày qua, người dân cùng lực lượng chức năng 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị đã triển khai các biện pháp ứng phó với bão Noru

h2.jpg

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai tăng cường lực lượng về địa bàn cơ sở nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương

h3.jpg

Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, xác định ngay khu vực trọng điểm ven biển, đầm phá, hồ đập, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở... để nắm hộ, nắm người và triển khai di dời, sơ tán dân

h4.jpg

Lực lượng công an các huyện, thị xã, TP. Huế nhất là lực lượng tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai công tác chằng, chống nhà cửa, đảm bảo an ninh trật tự nơi đi và nơi đến khi sơ tán dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại đơn vị để sẵn sàng nhận nhiệm vụ

h5.jpg

Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp đến huyện miền núi Nam Đông kiểm tra, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong việc phòng, chống bão số 4

h6.jpg

Lực lượng biên phòng và công an ở Thừa Thiên – Huế giúp dân bỏ cát vào bao, chằng chống nhà cửa

h7.jpg

Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, để chủ động giúp dân ứng phó với bão, đơn vị đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, hỗ trợ người dân phòng chống

h8.jpg

Đồn Biên phòng Hướng Lập triển khai lực lượng, phương tiện, giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ chức chèo chống nhà cửa, phòng, chống mưa bão

h9.jpg

Cùng với đó, đơn vị cũng đã cử 20 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng bà con nhân dân gặt lúa đã đến mùa vụ, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão Noru

h10.jpg

Lực lượng biên phòng cũng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nhân dân vùng cao sơ tán đến nơi an toàn; không lên rẫy, ra sông bắt cá, vớt củi… nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

h11.jpg

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, công tác gia cố nhà cửa cho người dân cũng được lực lượng chức năng gấp rút triển khai

h12.jpg

Tại các xã thuộc huyện Vĩnh Linh, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng tuyên truyền lưu động phòng chống bão, chằng chống nhà cửa giúp dân, triển khai tuần tra kiểm soát trên sông, ngăn chặn ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản

Văn Dinh