Huế “chi” 20 tỷ đồng đầu tư công viên Thiên An

Xã hội - Ngày đăng : 19:06, 21/09/2022

Dự án công viên Thiên An (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sẽ góp phần chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên “ma mị” bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Ngày 21/9, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên Thiên An với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Mục tiêu đầu tư là phục vụ chỉnh trang môi trường đô thị, tạo cảnh quan sinh thái và tạo điểm nhấn tham quan du lịch.

Quy mô đầu tư gồm tuyến đường dạo quanh hồ Thủy Tiên dài hơn 2 km và bề rộng từ 4,5 – 6 m, cải tạo tuyến đường bê tông hiện trạng, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cấp, thoát nước...

img_3721.jpg

Một góc hồ Thủy Tiên

Theo lãnh đạo TP. Huế, việc đầu tư 20 tỷ đồng chỉ đủ để chỉnh trang một phần trong toàn bộ khuôn viên công viên hồ Thủy Tiên.

Công viên nước hồ Thủy Tiên ở xã Thủy Bằng (TP. Huế) lâu nay là địa điểm nổi tiếng vì sự hoang phế, rùng rợn và đầy “ám ảnh”, được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa mạo hiểm tìm đến thưởng ngoạn. Do đầu tư dang dở nên các hạng mục của dự án hoạt động kém hiệu quả.

Đến năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hồi đất cùng các công trình trên đất của dự án, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở TN&MT quản lý. Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra thông báo về việc tổ chức đấu giá nhiều tài sản tại công viên này.

Văn Dinh