Quảng Nam: Lại “nóng” nạn vàng tặc trong rừng phòng hộ Phước Sơn

Khoáng sản - Ngày đăng : 19:47, 12/09/2022

Thời gian qua, tình trạng đào đãi vàng trái phép ở rừng phòng hộ Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục diễn biến phức tạp. BQL Rừng phòng hộ huyện Phước Sơn vừa phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét và đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại bãi 8, thôn 3 và bãi 699 thuộc xã Phước Thành.

Tại bãi số 8, thôn 3 và bãi 699 thuộc xã Phước Thành, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 3 lán trại bạt, 200 m ống dây nước, 200 m dây điện, 1 đường hầm dạng giếng sâu hơn 10m và một số dụng cụ phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép, song không phát hiện đối tượng làm vàng trái phép. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, phá hủy toàn bộ các lán trại, dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép.

Tại bãi 699, xã Phước Thành, đoàn kiểm tra ghi nhận khu vực hiện trạng là đất trống, có một số đường hầm cũ của công ty khai thác trước đây bỏ lại; một số người dân địa phương vào đào bới để tìm khoáng sản vàng. Do đó, tổ công tác đã tuyên truyền, vận động người dân ra khỏi khu vực, đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá.

phuocson.jpg
Lực lượng chức năng phá huỷ lán trại của vàng tặc trong rừng phòng hộ Phước Sơn 

Việc truy quét của lực lượng chức năng huyện Phước Sơn được thực hiện sau khi có một số bài báo phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây.

Theo BQL Rừng phòng hộ huyện Phước Sơn, do địa bàn quản lý rộng, diện tích rừng lớn, địa hình hiểm trở nên khó có thể kiểm soát hết được. Bên cạnh đó, việc đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép mất nhiều thời gian, công sức và kinh phí. Sau các đợt truy quét, các đối tượng lại lén lút vào khai thác.

“Ban có gần 100 người phụ trách rừng với hơn 62.000 ha thuộc 12 xã và thị trấn. Bình quân một xã khoảng 7 người nên không đủ lực lượng để thường xuyên ở tại các bãi vàng trái phép. Mỗi lần truy quét, đẩy đuổi xong thì mấy ngày sau những người khai thác vàng quay lại làm.”- ông A Lăng Ngọc- Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phước Sơn cho biết,

Vì vậy, bên cạnh công tác tuần tra, truy quét, BQL Rừng phòng hộ huyện Phước Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo chính quyền xã tăng cường quản lý địa bàn và xem xét xử phạt nghiêm một số trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

Huyện miền núi Phước Sơn có trữ lượng vàng lớn thứ hai cả nước, chỉ sau mỏ Bồng Miêu, huyện Phú Ninh. Tại huyện này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hai mỏ vàng; UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép 11 mỏ vàng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, phòng TN&MT huyện đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện, BQL Rừng phòng hộ huyện và UBND các xã tiến hành 9 đợt kiểm tra, truy quét khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Qua đó đã phá hủy 25 lán trại, 10 máy nổ, 16 cối xay quặng đá, 1 củ điện, 1 tời trục, hơn 2.600 m ống nước, tháo dỡ 2 hàng quán trái phép chủ yếu phục vụ cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Lan Anh