Ngày 9/9, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông lốc

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:47, 09/09/2022

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 9/9, tại Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam Bộ, dự báo chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
8944canuocmuagiongdaknongvalamdongnguycoluytvx-1660873196830167865501(1).jpeg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/9: 

Hà Nội: 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Phía Tây Bắc Bộ: 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Phía Đông Bắc Bộ: 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế: 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Đà Nẵng – Bình Thuận: 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên: 

Nhiệt độ thấp nhất:  20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nam Bộ: 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thuỵ Khanh