Bình Định: Kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát

Xã hội - Ngày đăng : 10:12, 08/09/2022

Tối 7/9, Huyện ủy, HĐND , UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Cát long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát (1832 - 2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng huyện Phù Cát.

Năm 1832, dưới triều vua Minh Mạng, huyện Phù Ly được chia thành huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử xây dựng và phát triển của huyện Phù Cát.

Đây là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa - lịch sử; nổi tiếng là đất học; luôn nêu cao tinh thần yêu nước cách mạng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Phù Cát cũng là nơi đã sản sinh nhiều danh tướng, anh hùng dân tộc, chiến sĩ yêu nước, những nhà tri thức làm rạng danh cho quê hương, đất nước.

z3704441895141_f79430e09f8c4b5e435e3fc6ed1b84ce.jpg
 Lễ kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát 

Từ một huyện thuần nông, điểm xuất phát thấp, đến nay Phù Cát đã xây dựng được nền tảng kinh tế - xã hội ngày càng vững chắc trên các mặt. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Phù Cát được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nồng nhiệt chúc mừng danh xưng Phù Cát tròn 190 năm; biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Phù Cát đã đạt được trong suốt thời gian qua: Đảng bộ, chính quyền huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tích cực phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường liên kết, hợp tác; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Phù Cát với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Phù Cát ngày càng phát triển nhanh, bền vững, trở thành địa phương phát triển trong nhóm dẫn đầu của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

z3704441888643_82cc67f7794fa6672a7e293c8930df4e.jpg
 Chương trình nghệ thuật “Phù Cát - Tự hào 190 năm hình thành và phát triển”

Sau phần lễ là phần hội, đông đảo đại biểu và người dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Phù Cát - Tự hào 190 năm hình thành và phát triển”, được UBND huyện Phù Cát phối hợp Sở VH&TT thực hiện, gồm có 3 phần: Phù Cát - đất và người, Núi Bà - bản hùng ca bất tử, Quê hương ngày mới. Chương trình nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa truyền thống, tái hiện lịch sử hào hùng, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quê hương Phù Cát.

Kết thúc chương trình, màn bắn pháo hoa tầm thấp tạo thêm sự hào hứng, ấn tượng đẹp đối với đại biểu và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.

Mỹ Bình