Hữu Lũng (Lạng Sơn): Hai căn nhà sụt xuống sông, thiệt hại 1,5 tỷ đồng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:03, 21/08/2022

(TN&MT) - Do móng nhà yếu, hai ngôi nhà của người dân nằm sát bờ sông Thương đoạn qua ở thị trấn Hữu Lũng (Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã bị sụt xuống sông, rất may không có thiệt hại về người.

Sáng 21/8, trao đổi với PV Báo TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng Bùi Quốc Khánh cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 20/8.

fb_img_1661007402313.jpg
Ngôi nhà 2 tầng của bà Hoàng Thị Năm bị sụt xuống sông.

Cụ thể vào khoảng 20 giờ 45 phút, ngôi nhà 2 tầng của hộ gia đình bà Hoàng Thị Năm (thuộc Tổ dân cư 2, khu Tân Mỹ, thị trấn Hữu Lũng) có diện tích khoảng 250m2 xây dựng năm 2020, do móng nhà yếu, không đảm bảo đã bị sụt xuống sông; Cùng thời điểm ngôi nhà cấp 4, 3 gian của bà Trần Thị Hải (thuộc Tổ dân cư 2, khu Tân Mỹ, thị trấn Hữu Lũng) có diện tích khoảng 60m2 cũng bị sụt xuống sông. Ngoài 2 ngôi nhà trên còn có 1 hộ gia đình bị sụt 1 nhà vệ sinh, 1 nhà tắm.

Theo ông Khánh, rất may khi phát hiện sự cố, mọi người trong các gia đình đã kịp thời di chuyển ra khỏi nhà nên không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại của 2 ngôi nhà khoảng 1,5 tỷ đồng. 

fb_img_1661007631492.jpg
Ngay trong đêm (20/8) chính quyền địa phương đã hỗ trợ các gia đình di chuyển toàn bộ tài sản đến nơi an toàn.

Sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy lực lượng hỗ trợ 2 gia đình di chuyển toàn bộ tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại.

Hoàng Nghĩa