Bình Định: Nhơn Hải sống xanh qua mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 09:46, 07/08/2022

Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu đạt tiêu chí môi trường hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nhơn Hải triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn nâng cao chất lượng tiêu chí về cảnh quan môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Nhơn Hải hôm nay thật sự đổi thay khi đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sự đổi thay dễ nhận thấy là đường trục chính hay những con hẻm nhỏ khu dân cư trong xã đều sáng – xanh – sạch – đẹp, rợp bóng cờ hoa, treo băng rôn, pano quảng cáo tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và kêu gọi toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao ở hai bên đường dọc bờ kè Nhơn Hải làm cho hình ảnh Nhơn Hải thêm lung linh sắc màu, cùng ánh nắng bầu trời hòa lẫn màu xanh của biển Hòn Khô khiến cho du khách mê đắm, nô nức tìm đến Nhơn Hải trong mùa du lịch.

dsc08325.jpg
Đường bờ kè Nhơn Hải lung linh sắc màu 

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về những thay đổi ấy, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải Nguyễn Ngọc Nam cho biết: Đằng sau những thay đổi ấy là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực, đặc biệt là xây dựng thành công mô hình phân loại rác thải tại nguồn.

dsc08313.jpg
Thùng đựng rác, phân loại rác thải tại nguồn ở từng hộ gia đình 

Ông Nguyễn Ngọc Nam lý giải: Phân loại rác thải tại nguồn là chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình phải được phân loại ngay từ nguồn, nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm gánh nặng chi phí xử lý chất thải sinh hoạt và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải sinh hoạt cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống.

dsc08312.jpg
Từng hộ dân trong xã đều có 3 thùng đựng rác để phân loại 

Xã Nhơn Hải triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn để nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường, giúp cộng đồng người dân từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời hướng dẫn người dân cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải cho đơn vị thu gom đúng quy định. Mỗi cá nhân cán bộ lãnh đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương và cộng đồng người dân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại rác thải sinh hoạt khi có phát sinh.

dsc08351.jpg
Người dân đã hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn 

Việc phân loại rác thải tại nguồn nhằm xây dựng cảnh quan môi trường trong lành, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phấn đấu góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn nâng cao chất lượng tiêu chí số 11 về cảnh quan môi trường. Cùng đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp triển khai có hiệu quả của Mặt trận và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác triển khai, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nâng cao tiêu chí cảnh quan, môi trường với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

dsc08330.jpg
Những chú chim cánh cút ngộ nghĩnh nằm bên bờ kè Nhơn Hải 

Ông Nguyễn Ngọc Nam tiếp lời: Qua mô hình này, chúng tôi phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành thói quen phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn xã; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại rác thải tại nguồn ngay khi có phát sinh. Bên cạnh đó, huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn và cộng đồng dân cư trong công tác phân loại, thu gom, tái chế và tái sử dụng để xử lý rác thải trong sinh hoạt cộng đồng.

dsc08321.jpg
Du khách nô ức tìm về Nhơn Hải trong mùa du lịch 

Rác thải sinh hoạt được phân thành 3 loại: Chất thải hữu cơ dễ phân hủy, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (chai nhựa), chất thải còn lại. Riêng chất thải nguy hại phát sinh tại các đơn vị gia đình phân loại, lưu giữ riêng trong các bao bì (túi, thùng) chứa phù hợp được tổ chức thu gom, xử lý theo quy định. Xã Nhơn Hải phấn đấu trong năm 2022, tiến hành vận động cộng đồng dân cư thực hiện việc phân loại rác thải tại hộ gia đình phải đạt trên 100% số hộ gia đình trên toàn xã là 1328 hộ.

dsc08333.jpg
Nhơn Hải đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Ông Nguyễn Ngọc Nam cho biết thêm: Để thực hiện hiệu quả mô hình này, UBND xã Nhơn Hải thành lập Tổ vận động các hộ dân phân loại rác thải tại nguồn được chia làm 3 nhóm nhỏ, có trách nhiệm vận động, hướng dẫn, theo dõi các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tổ chức ký kết liên doanh giữa 3 bên là Công ty CP Môi trường Bình Định, UBND xã Nhơn Hải và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quy Nhơn thống nhất các phương án kết hợp trong hoạt động thu gom, xử lý phân loại rác thải tại nguồn đạt hiệu quả.

Mỹ Bình