Thừa Thiên – Huế: Nhiều cơ quan đã di dời nhưng thu hồi đất khó khăn

Tài nguyên - Ngày đăng : 14:26, 05/08/2022

Một số cơ quan đóng trên địa bàn thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) dù đã chuyển đến nơi làm việc mới nhưng lại chậm trả lại đất ở vị trí đặt trụ sở cũ cho địa phương. Điều này dẫn đến tình trạng nhếch nhác, lãng phí tài nguyên đất.
1(7).jpg

Đây là trụ sở cũ của Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hương Trà, đóng trên địa bàn phường Tứ Hạ

2(5).jpg

TAND thị xã Hương Trà được địa phương này cấp đất, giải phóng mặt bằng để xây trụ sở làm việc mới và hoạt động hơn 10 năm nay. Trong khi đó, các hạng mục tại trụ sở cũ của cơ quan này đã xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng, nhưng đến nay vẫn chưa trả lại cho địa phương

3(3).jpg

Theo ghi nhận, trụ sở cũ của TAND thị xã Hương Trà được xây dựng 2 tầng, ngay trung tâm phường và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

4.jpg

Tại tầng 1 của trụ sở này, nhiều mảng vôi vữa bị bong tróc và rơi rớt khắp nơi, thậm chí các cột bê tông còn lộ rõ cả những thanh sắt bị hoen rỉ phía bên trong, rất nguy hiểm

5(2).jpg

Phía trước trụ sở TAND thị xã Hương Trà được treo tấm bảng “cấm vào”, xung quanh được rào chắn bằng lưới thép B40, bên trong cây cối, cỏ dại mọc um tùm

6.jpg

Theo lãnh đạo thị xã Hương Trà, hiện nay ngoài trụ sở cũ của TAND, trên địa bàn còn có một số trụ sở của các cơ quan khác, mặc dù đã di dời từ lâu, thế nhưng đến nay vẫn chưa trả lại đất cho địa phương, đơn cử như trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, Công ty Lương thực...

7.jpg

Nhiều người dân cho rằng, việc các trụ sở bỏ hoang không những gây nên tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị mà còn làm lãng phí tài nguyên đất

8.jpg

Ông Hà Văn Tuấn - Bí thư Thị ủy Hương Trà đã đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế phải làm việc với các cơ quan hữu quan để đề xuất trả lại đất trụ sở cũ của các cơ quan đóng trên địa bàn sau khi đã được di dời đến nơi làm việc mới

9.jpg

“Thị xã đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan, ban ngành, nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn chưa trả lại mặt bằng, trong khi các trụ sở cũ thì rất nhếch nhác, xuống cấp, gây mất mỹ quan...”, ông Tuấn nói

10.jpg

Theo ông Tuấn, việc trả lại trụ sở cũ sau khi di dời đến nơi làm việc mới là để chỉnh trang đô thị và để tỉnh có phương án xử lý

Văn Dinh