Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham quan Triển lãm thành tựu ngành TN&MT hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Trong nước - Ngày đăng : 14:36, 04/08/2022

(TN&MT) - Sáng ngày 4/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tham quan Triển lãm thành tựu ngành TN&MT hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (05/8/2002 – 05/8/2022)

sdg

6l0a8981.jpg
Sáng ngày 4/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã tham dự Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu ngành TN&MT.
6l0a8987.jpg
Triển lãm thành tựu ngành TN&MT là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực nhằm hướng đến chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (05/8/2002 – 05/8/2022).
small_dai-bieu.jpg
Ngay sau Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu ngành TN&MT, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tham quan triển lãm. Triển lãm sẽ giới thiệu đến khách tham quan những thành tựu, kết quả nổi bật của Bộ TN&MT trên 9 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, gồm có: Quản lý Đất đai; Tài nguyên Nước; Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản; Môi trường; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Đo đạc và bản đồ; Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo; Viễn thám.
6l0a9147.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà giới thiệu với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành những thành tựu ấn tượng và đột phá trong của các đơn vị trực thuộc Bộ, các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ trong suốt hành trình 20 năm thành lập và phát triển.
Trong ảnh là một thiết bị không người lái để quét địa hình dưới nước, nâng cao giải pháp đo sâu hồi âm, thành lập bản đồ dưới nước và điều tra dữ liệu cơ bản về tài nguyên và môi trường.
6l0a9092.jpg
Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn giới thiệu mô hình trạm rada thời tiết.
6l0a9127.jpg
Tiến sĩ Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giới thiệu mạng lưới quan trắc tự động
6l0a9232.jpg
Các gian trưng bày mang đến cho quan khách những sản phẩm có tính ứng dụng cao, có thể kể đến như loạt sản phẩm quan trắc môi trường tự động, tự động hóa trạm đo mưa nhân dân theo phương thức xã hội hóa, máy bay không người lái, những phầm mềm tự động hóa, chuyên môn hóa; những giải pháp, sáng kiến hay để bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH; những thông tin chuyên ngành, chuyên sâu từ tổng quan đến chi tiết về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, những thông tin thời sự và cập nhật về triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26, Chiến lược Tăng trưởng xanh Quốc gia, góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi,…
6l0a9188.jpg
Điểm hấp dẫn nữa của Triển lãm là nhiều mô hình, công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế do chính bàn tay, khối óc của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT trên cả nước nghiên cứu và chế tạo, cũng như một số công nghệ, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TN&MT.
6l0a9171.jpg
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học giới thiệu tại Triển lãm hôm nay đã được đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam và được đăng tải trên các Tạp chí khoa học uy tín trên thế giới, có tính ứng dụng cao trong đời sống thực tiễn và được áp dụng vào chính công việc hằng ngày của đơn vị.
6l0a9134.jpg
Các sáng chế, công trình khoa học này đã phục vụ đắc lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của Bộ TN&MT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

Khương Trung -Hoàng Minh