Thời tiết 2/7, Miền Bắc nhiều nơi mưa to

Môi trường - Ngày đăng : 10:50, 02/07/2022

Dự báo thời tiết 2/7, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và giông vào chiều tối và đêm, cảnh báo cao lũ quét, sạt lở đất. Trung Bộ giảm nắng nóng và xuất hiện mưa giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay (2/7), ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo từ ngày 5-7/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 4/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ giảm rõ rệt, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 34 độ và xuất hiện mưa giông vào chiều tối.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vẫn ổn định với hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Liên quan đến cơn bão số 1 có tên Chaba, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h sáng nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ hôm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

chieu-toi-mua-dong.jpeg
Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc đến tây, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khương Trung