EVNHANOI: Những “người lính áo cam” căng mình trong “chảo lửa”

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 11:08, 27/06/2022

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm nhất, một số nơi trong thành phố có thể lên đến 39-40 độ C.

Để đảm bảo điện sinh hoạt ổn định cho người dân, những người lính áo cam của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội(EVNHANOI) đã tăng cường ứng trực từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya

Một số hình ảnh của thợ điện EVNHANOI 

220622evnhanoi1.jpg
Theo số liệu thống kê từ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), lượng điện tiêu thụ trong ngày đã lập kỉ lục mới với 100,27 triệu kWh, cao hơn 2,33 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất năm 2021
220622evnhanoi2.jpg
Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI đã tăng cường 100% quân số, ứng trực 24/24h để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất các sự cố về điện nếu có
220622evnhanoi3.jpg
Anh Vũ Tiến Đạt (Công ty Điện lực Thanh Trì) cho biết: "Từ những ngày đầu nắng nóng, anh em chúng tôi đã tăng cường kiểm tra tất cả các đường dây, trạm biến áp trên địa bàn quản lý để khắc phục kịp thời sự cố điện, đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân"
220622evnhanoi4.jpg
"Các anh em công nhân chúng tôi vừa phải chịu sức nóng của thời tiết, vừa phải chịu cái nóng tỏa ra từ các thiết bị trên cột điện, trạm biến áp. Có những lúc nhiệt độ trên các thiết bị điện, trạm biến áp lên tới 52 độ C", anh Đạt chia sẻ
220622evnhanoi5.jpg
Anh Lê Hữu Dũng (Công ty Điện lực Thanh Trì) trải lòng: "Anh em chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ. Hết giờ hành chính lại tiếp tục trực thêm giờ để giữ dòng điện ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu của khách hàng"
220622evnhanoi6.jpg
"Chỉ cần nhìn thấy niềm vui của mọi người khi có điện, anh em chúng tôi lại có thêm động lực để làm việc", anh Dũng vui vẻ nói
220622evnhanoi7.jpg
Gần 12 giờ trưa, nhóm công nhân của Công ty Điện lực Hoàng Mai bắt đầu kéo dây tăng cường truyền tải để cấp điện cho tổ dân phố trong khu vực. Đây là công việc mà các công nhân điện thường xuyên phải làm khi vào mùa cao điểm nắng nóng
220622evnhanoi8.jpg
Đối mặt với nắng nóng và tính chất nguy hiểm của công việc, các công nhân phải mặc đồ bảo hộ an toàn và chuẩn bị dụng cụ khi làm việc trên lưới
220622evnhanoi9.jpg
3 tiếng đồng hồ trôi qua, các anh vẫn làm việc trong cái nắng như đổ lửa
220622evnhanoi10.jpg
“Là người làm trong ngành Điện, đồng thời cũng là khách hàng sử dụng điện, chúng tôi hiểu nỗi khổ, sự khó chịu của người dân khi mất điện giữa lúc nắng nóng gay gắt. Vì thế, khi có sự cố, anh em thợ điện luôn ý thức phải nỗ lực làm việc để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất". Anh Trần Quốc Thành (Công ty Điện lực Hoàng Mai chia sẻ)
220622evnhanoi11.jpg
Phút nghỉ ngơi, lấy lại sức của các công nhân ngành Điện. Ban ngày các anh phơi mình dưới "chảo lửa". Đêm đến, họ phải chia nhau kiểm tra từng trạm nhằm phát hiện dấu hiệu quá tải là lập tức kéo cáp, san tải để người dân có giấc ngủ ngon. Dù làm việc trong thời tiết khắc nghiệt nhưng những “người lính áo cam” vẫn luôn thân thiện, vui vẻ

PV