Biến đổi khí hậu - mối đe dọa lớn nhất tại châu Á – Thái Bình Dương

Thế giới - Ngày đăng : 16:28, 13/06/2022

(TN&MT) - Bộ trưởng Quốc phòng Fiji vừa cho biết, biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa an ninh lớn nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
b24746c9-c437-42ee-84c3-7dc9b00ae44a_16x9_1200x676(1).jpg
Gió mạnh làm bật gốc cây do gió bão Ana gây ra ở làng Sawani, phía Bắc thủ đô Suva của Fiji. Ảnh: AFP

Trong đó, các hòn đảo nằm thấp ở khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Fiji, Tonga và Samoa là những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra.

Trong những năm gần đây, Fiji đã trải qua hàng loạt cơn bão nhiệt đới gây lũ lụt nghiêm trọng và khiến nhiều người phải sơ tán khỏi nhà, thậm chí, rời bỏ nơi ở hiện tại, đồng thời, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước này.

Tại Đối thoại Shangri – La, cuộc họp về an ninh hàng đầu châu Á Inia Seruitaru, Bộ trưởng Quốc phòng Fiji nhấn mạnh: “Tại lục địa Thái Bình Dương, súng máy, máy bay chiến đấu... không phải là mối quan tâm an ninh hàng đầu. Biến đổi khí hậu chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chúng tôi. Nó đe dọa đến những hi vọng và ước mơ về thịnh vượng của của đất nước”.

Mai Đan