Điện gió ngoài khơi có thể tồn tại hài hòa cùng các hoạt động khác trên biển

Tin tức - Ngày đăng : 11:06, 09/06/2022

Ngày 08/6/2022 tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tổ chức Hội thảo Kinh tế Biển và Hải đảo: Công tác cấp phép khảo sát cho dự án điện gió ngoài khơi (SPOWP 2022).

Hội thảo đã có hơn 350 đại biểu và các đối tác từ Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Chương trình Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Các-bon thấp dành cho ASEAN, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, cùng sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi trên thế giới.

ong-tran-quoc-dien-pho-tong-giam-doc-evnpecc3-phat-bieu-khai-mac-hoi-thao..jpg
Ông Trần Quốc Điền, Phó Tổng Giám đốc EVNPECC3 phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Quốc Điền, Phó Tổng Giám đốc EVNPECC3 cho biết Hội thảo SPOWP 2022 được tổ chức với mục đích tạo ra một diễn đàn để các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách, các Đại sứ quán và các bên liên quan chia sẻ những mối quan tâm hiện có, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về công tác cấp phép khảo sát cho dự án điện gió ngoài khơi; đồng thời góp phần đề xuất cơ chế, chính sách cho việc phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đường bờ biển trải dài hơn 3.000 km với 28 tỉnh, thành phố ven biển. Vì vậy tiềm năng phát triển năng lượng gió tại Việt Nam vô cùng lớn. Những tiến bộ công nghệ đạt được trong thời gian qua cũng đã tăng cường tính ổn định và khả thi của điện gió ngoài khơi. Với việc đầu tư vào hệ thống truyền tải cũng như điều độ thông minh, điện gió ngoài khơi hoàn toàn có tiềm năng để trở thành một trong những nguồn cung chủ đạo của hệ thống năng lượng Việt Nam trong tương lai, qua đó giảm sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

cac-dai-bieu-tham-gia-phan-hoi-dap-tai-hoi-thao..jpg
Các đại biểu tham gia phần hỏi đáp tại Hội thảo.

Tuy nhiên, hiện nay, điện gió ngoài khơi vẫn được coi là lĩnh vực mới ở Việt Nam. Việc hiện thực hóa, cụ thể hóa chỉ đạo yêu cầu “xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam” nêu tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị của các cấp, các ngành còn gặp nhiều vướng mắc.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ về hiện trạng hệ thống lưới điện ở Việt Nam, kinh nghiệm cấp phép khảo sát cho dự án điện gió ngoài khơi từ các quốc gia bao gồm Đức, Vương Quốc Anh và Đan Mạch. Các đại biểu cũng bày tỏ hy vọng sớm có khung cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng để các nhà đầu tư điện gió triển khai dự án được thuận lợi, góp phần đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như đã cam kết tại COP26.

quang-canh-hoi-thao..jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Chia sẻ về góc nhìn và kinh nghiệm của nhà phát triển dự án, ông Sebastian Hald Buhl, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Tập đoàn Orsted đánh giá, Việt Nam có đường bờ biển rộng nhưng cũng có một tập hợp phức tạp các bên liên quan đến biển cần được cân nhắc. Vì vậy, việc chủ động đối thoại từ sớm để tìm giải pháp cùng tồn tại và phát triển là rất cần thiết. Trang trại điện gió ngoài khơi có thể tồn tại hài hòa, tương hỗ cho các hoạt động khác trên biển như quốc phòng, vận tải hàng hải, ngư nghiệp. Đại diện Orsted cũng nhấn mạnh việc tránh chồng lấn và phân bổ sớm các quyền ở đáy biển là rất quan trọng để hoàn thành mục tiêu năm 2030 của Việt Nam.

Kết luận tại Hội thảo, đại diện EVNPECC3 cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp rất thực tiễn của các đại biểu, phù hợp với nhu cầu hiện nay và khẳng định các ý kiến góp ý tại Hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để góp phần giúp các nhà hoạch định và các bên liên quan có cách tiếp cận phù hợp đối với việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Quyết Thắng