Tuổi trẻ Quảng Ninh giữ màu xanh của biển

Môi trường - Ngày đăng : 14:04, 02/06/2022

Có một Hạ Long trong xanh trong một Quảng Ninh xanh - sạch - đẹp. Thời gian qua, màu xanh của biển đã được màu xanh xung kích của tuổi trẻ Quảng Ninh tô điểm thêm bằng những việc làm thiết thực.

Vịnh Hạ Long xanh màu tình nguyện

Hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ Nhất năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và Chương trình “Hãy làm sạch biển” do Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động, trong tháng 3/2022, các tổ chức Đoàn Thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương… tại Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển” trên vịnh Hạ Long.

1.-hoat-dong-co-y-nghia-thiet-thuc-gop-phan-bao-ve-moi-truong-di-san-vinh-ha-long-dac-biet-boi-canh-du-lich-quang-ninh-dang-phuc-hoi-manh-me-tro-lai..jpg

Các tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tham gia hoạt động vớt rác, dọn rác, làm sạch bãi biển và các đảo cùng nhiều di tích, hang động thuộc vùng trung tâm Di sản Thiên nhiên vịnh Hạ Long, bãi biển Trà Cổ, TP. Móng Cái, các đảo Tuần Châu, Lờm Bò, Cát Bà, Ngọc Vừng, Kiến Vàng, Ti Tốp,… Rác sau khi thu gom được các bạn trẻ phân loại và đưa về đất liền xử lý.

Chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khuyến khích đoàn viên thanh niên chung tay tham gia làm sạch cảnh quan môi trường biển, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm bằng các hành động cụ thể. 

Đặc biệt, thông qua các hoạt động thiết thực của chương trình “Hãy làm sạch biển” và “Ngày chủ nhật xanh”, đoàn viên thanh niên các đơn vị cũng mong muốn từng bước nâng cao nhận thức của người dân và du khách; huy động thêm nhiều nguồn lực cùng tham gia bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long nói riêng và môi trường biển nói chung trong bối cảnh vịnh Hạ Long cũng như các điểm du lịch nổi tiếng khác của Quảng Ninh đang mở cửa, chào đón du khách trở lại sau thời gian dài yên ắng do đại dịch Covid-19.

Lan tỏa những chương trình xanh

Cũng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ Nhất năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và Chương trình “Hãy làm sạch biển” do Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động, Đoàn Cơ sở Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân - đơn vị đóng quân trên địa bàn Quảng Ninh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường đơn vị và địa phương.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 do lực lượng đoàn viên thanh niên làm nòng cốt lại tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác dọc bãi biển khu vực đơn vị đóng quân. Đặc biệt, nhân dịp Tháng Thanh niên, hơn 400 đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 170 cùng tuổi trẻ phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tình nguyện ra quân thu gom, phân loại rác, làm sạch bãi biển.

Rác sau khi thu gom, phân loại được mang đến các điểm tập kết để đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. Riêng loại rác có thể tái sử dụng, tái chế như chai nhựa, vỏ lon nước… các bạn trẻ gom lại, mang về bán, góp vào quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” và bổ sung kinh phí hoạt động Đoàn tại đơn vị.

Hoạt động thu gom, phân loại rác và hạn chế rác thải nhựa được đơn vị và Đoàn Cơ sở tổ chức, duy trì thường xuyên nhằm tạo thành nếp quen cho cán bộ, chiến sĩ trong ứng xử với rác, rác thải nhựa; lan tỏa thông điệp và ý nghĩa về hành động nhỏ - ý nghĩa lớn trước “số phận” môi trường biển.

Bên cạnh triển khai hiệu quả phong trào thu gom rác thải nhựa trên biển, các hạt nhân tuyên truyền là đoàn viên, thanh niên Đoàn Cơ sở Lữ đoàn 170 còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hạn chế tối đa sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong huấn luyện, công tác, học tập và sinh hoạt hằng ngày. Đơn vị đã triển khai các mô hình hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường như: “Chiến dịch tình nguyện thu gom rác thải”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Hành quân xanh”…

Tất cả đoàn viên, thanh niên luôn đi đầu trong việc thu gom, xử lý rác thải tại đơn vị. Đồng thời, giúp đỡ nhân dân dọn dẹp đường phố, ngõ xóm, khơi thông mương máng; tiêu trùng, tẩy uế, khắc phục hậu quả thiên tai và tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa nói riêng, ý thức bảo vệ môi trường nói chung đến người dân trên địa bàn đóng quân. Nhờ đó, phong trào chống rác thải nhựa ngày càng lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Dấu ấn môi trường chào SEA Games 31

Những ngày tháng 5 vừa qua, chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), tại Trạm kiểm soát biên phòng Hà An, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường Hà An (TX. Quảng Yên) tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch môi trường biển”, “Ngày chủ nhật xanh”, đồng thời phát động phong trào thi đua bảo vệ thành công SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

ra-quan-1.jpg
Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hà An và các đoàn viên thanh niên phường Hà An (TX Quảng Yên) ra quân thực hiện chiến dịch "Hãy làm sạch môi trường biển"

Buổi lễ ra quân thu hút gần 200 người tham gia. Ngay sau lễ phát động, lực lượng Bộ đội Biên phòng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn đã phối hợp dọn vệ sinh môi trường, làm sạch gần 2km bờ biển với khoảng 1 tấn rác thải các loại thu được.

Thông qua hoạt động, màu xanh tuổi trẻ Biên phòng Quảng Ninh đã lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và môi trường biển tới cộng đồng, người dân; nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo; góp phần bảo vệ thành công SEA Games 31 diễn ra tại Quảng Ninh; đồng thời lan tỏa nét đẹp văn minh tới bạn bè quốc tế và khu vực thông qua hưởng ứng tinh thần vì một SEA Games không rác thải nhựa.

Hướng tới cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển”

Cùng với đó, trong những ngày tháng 5 ý nghĩa, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã có buổi làm việc cùng Báo Tài nguyên và môi trường - đơn vị đồng tổ chức cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của Biển” đang được phát động rộng rãi trên toàn quốc.

Cuộc thi nhằm phản ánh, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân bằng những việc làm hiệu quả thiết thực, khắc phục, hạn chế sự xâm nhập của chất thải - rác thải - rác thải nhựa ra biển, góp phần bảo vệ môi trường biển xanh - sạch - đẹp; bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên biển.

Đồng thời, tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, giải pháp công trình hoặc phi công trình có triển vọng khả thi về xử lý chất thải - rác thải - rác thải nhựa đại dương, bảo vệ môi trường biển; bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên biển.

Đối với tỉnh đoàn Quảng Ninh, cuộc thi còn mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi theo Kế hoạch của Ban Tổ chức, dự kiến Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được diễn ra tại thành phố biển Hạ Long cùng với chuỗi hoạt động ra quân làm sạch biển.

Thông qua buổi làm việc, Ban Tổ chức cuộc thi, đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường kỳ vọng cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” được Tỉnh đoàn Quảng Ninh, các tổ chức Đoàn trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân hưởng ứng nhiệt tình, nhất là vào giai đoạn “nước rút” rất quan trọng này.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phạm Hồng Thái cho biết: "Tỉnh đoàn Quảng Ninh rất vui mừng được hợp tác cùng Ban Tổ chức Cuộc thi nói chung, Báo Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, trách nhiệm với môi trường biển, Tỉnh đoàn Quảng ninh sẽ phát động rộng rãi cuộc thi trong toàn thể các tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng như người dân". Phó Bí thư hy vọng sẽ thu được nhiều bài viết tốt, sáng kiến hay, kinh nghiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển thiết thực từ các cây viết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đây cũng là cách thể hiện trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Quảng Ninh với biển.

Nhiều chương trình, hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ninh đã mang về “trái ngọt”; hy vọng những “trái ngọt” tiếp theo sẽ gặt hái được từ cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển”. Và như vậy, tuổi trẻ Quảng Ninh đang viết tiếp những chặng đường xanh trên hành trình chung tay bảo vệ biển đảo quê hương bằng những việc làm ý nghĩa.

Nội dung trích dẫn...

Tháng Thanh niên năm 2022, với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; sáng tạo tham gia chuyển đổi số toàn diện”, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức 498 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường với 9.854 lượt đoàn viên tham gia. Cùng với các hoạt động khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh là một trong 27 đơn vị trên cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Phạm Hoạch - Việt Hải