Lý Sơn (Quảng Ngãi): Người dân lo mất đất canh tác vì sạt lở bờ biển

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:41, 31/05/2022

(TN&MT) - Thời gian gần đây, tại khu vực bờ biển phía Đông Bắc, ở thôn Đông, An Hải, huyện Lý Sơn đã xảy ra tình trạng sóng biển xâm thực, cuốn trôi hàng nghìn m2 đất nông nghiệp khiến nhiều người dân sinh sống, sản xuất ở khu vực này rất lo lắng.

Do ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là từ sau cơn bão số 9 năm 2020 đến nay, tại khu vực bờ biển thôn An Hải, huyện đảo Lý Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Bà Đinh Thị Mến (An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay: "Mấy năm gần đây đã bắt đầu sạt lở rồi, nhất là sau đợt mưa bão số 9 cách đây hơn 1 năm, triều cường dâng cao nên sạt lở diễn ra nghiêm trọng hơn. Sóng biển đánh tan một đoạn bờ biển làm các ruộng hành tỏi của người dân bị ảnh hưởng, khiến bà con rất lo lắng".

sat2.jpg
Tình trạng sạt lở bờ biển ở khu vực phía bờ biển thôn An Hải đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo người dân, khu vực dọc bờ biển trước kia có đường đi. Do sạt lở nên có một vài đoạn đường không còn nữa. Ước tính, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 500 m chạy dọc bờ biển.

"Đất hồi xưa ở tuốt ngoài kia, giờ sạt mất chừng 50m rồi. Bà con cứ thụt lùi dần vào. Nước tiến vào đến đâu là bà con thụt lần vô tới đó. Bây giờ chỉ mong có cái kè để bà con yên tâm làm ăn” - ông Huỳnh Quá (An Hải, huyện Lý Sơn) bày tỏ.

sat3.jpg
Nhiều diện tích đất canh tác tỏi, hành của bà con bị biển "nuốt trôi"

Đáng chú ý, sạt lở bờ biển tại đây không chỉ gây mất đất sản xuất của người dân Lý Sơn, mà còn đe dọa đến khu vực Hang Câu - một điểm du lịch nổi tiếng của hòn đảo tiền tiêu này. Người dân địa phương đang mong mỏi một tuyến kè để giữ đất.

Được biết, khu vực bị sạt lở trước đây từng được quy hoạch làm bãi đổ phế thải. Tuy nhiên, hàng năm, triều cường, sóng lớn đã gây xói lở sâu vào đất liền hàng chục mét làm mất đất sản xuất của người dân. Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn thừa nhận, tình trạng sạt lở bờ biển ở khu vực phía Bắc đảo Lý Sơn đang ngày càng nghiêm trọng.

sat1.jpg
Ước tính, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 500m chạy dọc bờ biển.

“Huyện đã có kiến nghị tỉnh bố trí nguồn kinh phí để là kè. Đợt rồi lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chúng tôi cũng tiếp tục kiến nghị. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay thì tỉnh chưa cân đối được ngân sách. Trước mắt, địa phương sẽ bám sát, theo dõi diễn biến các khu vực sạt lở để có biện pháp ứng phó." - bà Phạm Thị Hương thông tin.

sat4.jpg
Người dân địa phương đang mong mỏi một tuyến kè để giữ đất.

Theo chính quyền địa phương, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của Lý Sơn, cần sớm khắc phục thực trạng xâm thực, xói mòn đảo do triều cường, sóng lớn gây ra, đồng thời tạo mạng lưới đường giao thông liên hoàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh ở huyện đảo.

Lan Anh