Huế di dời cây xà cừ hơn 100 tuổi

Xã hội - Ngày đăng : 13:04, 27/05/2022

Để đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn cây cổ thụ cho hệ thống cây xanh đường phố, cơ quan chức năng ở TP. Huế vừa tiến hành di dời cây xà cừ hơn 100 tuổi ở vỉa hè đường Lê Duẩn.

Theo đó, “cụ” xà cừ cổ thụ số 59 nằm gần khu vực di tích Nghinh Lương Đình (bờ bắc sông Hương) đường kính nơi lớn nhất trên 1m, chiều cao của thân cây gần 20 m do trước đó đã bị cắt vì sợ ngã đổ, tuổi đời đã trên 100 năm.

z3444619168387_9ef83410c556cfcd276577f67b8d4cde.jpg

Công nhân tiến hành di dời cây xà cừ

Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã huy động nhiều công nhân cùng 3 xe chuyên dụng, gồm 1 dàn cẩu hạng nặng đến đào bới và cẩu cây xà cừ đưa lên phương tiện chuyên dụng để vận chuyển đến vị trí trồng mới cách vị trí ban đầu khoảng 300 m, thuộc Công viên Phú Xuân 2.

Ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, cây xà cừ này trồng trên vỉa hè, nghiêng ra đường gây nguy hiểm đến an toàn giao thông cho người đi đường nên phải di dời.

z3444619299953_431a9ae969bc60afb83972411b9dac05.jpg

Cây xà cừ có tuổi đời trên 100 năm

“Đây là lần đầu tiên đơn vị di dời một “cụ” cây cổ thụ thuộc hệ thống cây xanh công viên, đường phố tại Huế vào mùa nắng nóng. Nếu sử dụng hệ thống chống giữ cũng không khả thi, vì cản trở phương tiện lưu thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thời tiết Huế lại diễn biến bất thường thời gian gần đây, sắp tới là mùa mưa bão, nên chúng tôi quyết định di dời cây sang nơi mới giữa lúc mùa hè. Chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức để cây phát triển tốt tại vị trí trồng mới”, ông Chinh nói.

Trước đó, vào năm 2020, tại Huế từng xảy ra cơn bão số 13 (Vamco) làm một cây xà cừ cổ thụ mang số hiệu 13 bị bật gốc, gãy đổ. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã di dời và cứu sống thành công.

Văn Dinh