Hà Nội: Dự án Công viên hồ điều hòa Mai Dịch và hàng loạt bất cập

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 19:11, 25/05/2022

(TN&MT) - Dự án Công viên hồ điều hòa Mai Dịch được kỳ vọng tạo ra một cảnh quan chung đồng bộ và là "lá phổi xanh" cho toàn bộ khu vực, đáp ứng nhu cầu về công viên cây xanh, tạo điểm nhấn cho khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, Dự án này đang trở nên nhếch nhác, hoang tàn, xuống cấp và hàng loạt bất cập liên quan.

Báo Tài nguyên và Môi trường đã có loạt bài “Công viên hồ điều hoà Mai Dịch - Hà Nội: Tình trạng xuống cấp của dự án gần nghìn tỷ và Công viên hồ điều hòa Mai Dịch - Hà Nội: Tự ý lấn chiếm đất công viên canh tác hoa màu”. 

281166340_530757715351012_9020999165319549286_n.jpg
Trường Hàn Quốc - Hà Nội phản ánh về Dự án Công viên Mai Dịch ( Phía Nam)

Mới đây, Báo Tài nguyên và Môi Trường tiếp tục nhận được công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trường Hàn Quốc - Hà Nội phản ánh về việc dự án Công viên hồ điều hòa Mai Dịch “khu mở rộng phía Nam” đã đi vào hoạt động trong suốt thời gian dài nhưng tại cổng vào và cổng ra của Dự án này bị chắn bởi tường và barie khiến đường đi lại của học sinh Hàn Quốc, công dân Hàn Quốc cũng như người dân xung quanh gặp nhiều khó khăn.

280644824_2553656418100112_2807717567629353348_n.jpg
Khu vực bức tường ngăn vào công viên là nơi để phế thải 

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại Dự án này, nếu muốn vào thăm quan, tập thể dục, vui chơi giải trí thì phải vượt qua bức tường cao tầm hơn 1m và Barie mới vào được trong khuôn viên của công viên. Bên cạnh đó, vấn đề về vệ sinh môi trường tại đây cũng là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng.

280583689_1043098849642174_3513266362763434241_n.jpg
Nhìn từ phía trong công viên khu vục này được cho là cổng ra vào nhưng bị chặn bởi bức tường cao hơn 1m

Theo ông Nguyễn Hoàng, người dân sinh sống trên địa bàn phường Mai Dịch chia sẻ: “Tôi thường tập thể dục tại khu vực này thì thấy trong suốt  thời gian dài công viên hồ điều hòa Mai Dịch gần như không có người quản lý, rác rưởi ngập tràn, chắn cả lối đi. Mặc dù gần đây đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng công viên vẫn chưa thực sự sạch đẹp, vẫn cần phải chú ý đến công tác vệ sinh môi trường”.

280474165_994594914583968_5195892294343641217_n.jpg
Một phía cổng được dựng Barie và thùng rác để chắn lối ra vào công viên

Trao đổi với một cán bộ Trường Hàn Quốc – Hà Nội (xin được giấu tên) cho biết: Đa số học sinh người Hàn Quốc đang học tại trường còn nhỏ, chưa hiểu biết sâu về Luật an toàn giao thông tại Việt Nam và người dân sống xung quanh muốn có lối đi qua công viên để thuận tiện cho việc đến trường học tập và làm việc. Khi công viên bị chắn các lối ra vào như vậy khiến giáo viên, học sinh Hàn Quốc phải đi đường vòng mất nhiều thời gian. Hàng ngày vào giờ tan học, trường phải huy động hàng chục cán bộ của trường mặc áo phản quang và xếp hàng để dẫn học sinh ra xe của trường.

282132273_1139732663261306_1011231365685010536_n.jpg
Sau khi bị chặn lối đi qua công viên, hàng ngày cán bộ trường Hàn Quốc - Hà Nội phải mặc áo phản quang và xếp hàng để dẫn học sinh ra xe của trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Kim Min Chul, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội mong muốn các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sớm vào cuộc xử lý sớm vụ việc và gỡ bỏ tường cũng barie tại Dự án Công viên Mai Dịch để học sinh Hàn Quốc đến trường được thuận tiện hơn, tránh tình trạng gây mất an toàn giao thông.

280030803_714748519860653_3125151233292541467_n.jpg
Công viên đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng vẫn chưa được bàn giao

Về vấn đề này, ông Đặng Thìn Chín, Phó chủ tịch UBND phường Mai Dịch cho biết, UBND phường đã nắm bắt được vụ việc và giao lại cho ông Trịnh Minh Hà, cán bộ đội quản lý trật tự đô thị phường trả lời cơ quan Báo.

Ông Trịnh Minh Hà cho biết: “Dự án công viên hồ điều hòa Mai Dịch hiện tại chưa bàn giao về cho địa phương quản lý. Dự án này thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước và môi trường của TP Hà Nội và chủ đầu tư, thi công Dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng.

Hiện tại, phía công ty đang hoàn thiện nốt một số hạng mục trước khi bàn giao. Vì dự án này nằm trên địa bàn nên UBND phường cũng đã nhiều lần can thiệp về an ninh trật tự, cũng như vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, do dự án chưa được bàn giao cho địa phương nên UBND phường chỉ phối hợp và báo cáo lên các cơ quan cấp trên.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin vụ việc...

Quán Dũng