Đoàn Thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: Xung kích – Bình đẳng – Sáng tạo

Xã hội - Ngày đăng : 19:06, 18/05/2022

(TN&MT) - “Với tinh thần “Xung kích - Bình đẳng- Sáng tạo”, Đoàn viên thanh niên của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị Trung tâm giao. Tổ chức Đoàn sẽ thực sự là nơi để đoàn viên được phát huy mạnh mẽ mọi tài năng và trí tuệ, cùng tiến quân vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đây là phương hướng, mục tiêu mà Đoàn Thanh niên Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia đặt ra tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường; Về phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có đồng chí: Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm, đồng chí Triệu Đức Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm; đồng chí Lê Văn Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm, các Ban và đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng 55 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa III; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khóa IV, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của Trung tâm. Đại hội đã thống nhất cao và bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí.

img-2304(1).jpg
Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm tặng hoa cho BCH Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thanh niên tích cực bảo vệ tài nguyên nước

Nhìn nhận lại nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Bùi Du Dương – Bí thư Đoàn Trung tâm Khóa III cho biết, Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu về tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên như: Chương trình Hành trình dâng nước đầu xuân (2017 & 2018) tại đền Trần Nam định; Tham quan và dâng hương tại khu di tích lịch sử và tượng đài Mẹ Suốt, Quảng trị (3/2021); Biên tập và hàng năm tái bản cuốn sách“Nước cũng cần được yêu thương” và “Âm vang dòng sông”; Chủ trì, phối hợp với Đoàn NXB và Đoàn Tổng cục Biển đảo thiết kế và xuất bản bộ lịch để bàn với chủ đề “Gom nước vững bước Trường Sa”; Bộ sưu tập ảnh về Trường Sa làm quà tặng để tuyên truyền về vẻ đẹp chủ quyền biển đảo Việt nam. Phối hợp với Đoàn Báo Tài nguyên và Môi trường quay phóng sự “Ứng dụng Khoa học công nghệ để bảo vệ tài nguyên nước” hưởng ứng ngày nước thế giới (3/2022)…

Một số đoàn viên của Trung tâm đã tích cực tham gia và được Bộ TN&MT và Trung tâm tin cậy, giao trọng trách là thành viên chủ chốt thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến triển khai Luật tài nguyên nước 2012 và sửa đổi Luật. Đồng thời, các đoàn viên đã tích cực tham gia vào các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn, như Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và “Quan trắc môi trường nước dưới đất”; Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ"; Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn, giai đoạn I & giai đoạn II”; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”…

img-2267.jpg
Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, trong bối cảnh của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đoàn Thanh niên Trung tâm xây dựng các công cụ và hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp, phục vụ cụ thể hóa chiến lược chuyển đổi số của Trung tâm, bao gồm: “Hệ thống hỗ trợ tác nghiệp điều tra, đánh giá tài nguyên nước”; “Hệ thống dự báo tài nguyên nước tự động theo thời gian thực”; “Hệ thống điều hành thông minh tại Trung tâm”; “Hệ thống họp trực tuyến”; “Hệ thống đo thân nhiệt hàng ngày”. “Hệ thống cơ sở dữ liệu Quan trắc tài nguyên nước”.

“Được Đảng ủy và Lãnh đạo trung tâm tạo điều kiện, Đoàn thanh niên Trung tâm luôn chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh do xung đột về nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các nguy cơ ở các nguồn nước xuyên biên giới…”, đồng chí Bùi Du Dương khẳng định.

img-2257.jpg
Đồng chí Bùi Du Dương - Bí thư Đoàn Trung tâm báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phát huy tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

Ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các đoàn viên thanh niên sẽ cùng nhau hành động, đổi mới, trên tinh thần làm việc minh bạch, sáng tạo trong dòng chảy của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số là tất yếu.

Đồng chí Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đoàn viên tham gia thực hiện xây dựng các quy hoạch chuyên ngành cho các lưu vực sông, góp phần cảnh báo và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên nước thông minh, đưa ra những sản phẩm về nước hữu ích hơn cho xã hội.

“Tôi tin rằng, với trí tuệ, với sự nhiệt tình, với tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ, đoàn thanh niên Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ thực hiện tốt các công việc được giao, thực sự là nòng cốt trong sự phát triển của cơ quan. Hãy luôn cống hiến; “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, đồng chí Tống Ngọc Thanh nhắn nhủ.

img-2282.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Huy trao tặng Giấy khen của Đoàn Bộ TN&MT cho các tập thể và cá nhân của Đoàn Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

Thay mặt đoàn thanh niên Bộ TN&MT, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ rất ấn tượng với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Đồng chí Nguyễn Quang Huy đề nghị, thời gian tới, Đoàn Trung tâm tập trung thu đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên, quan tâm quy hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn…

19l.jpg
Các đoàn viên tiêu biểu tham dự Đại hội

Đoàn Trung tâm có 7 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, số lượng ĐVTN tham gia sinh hoạt tính đến tháng 4 năm 2022 là 220 đoàn viên. ĐVTN có trình độ Tiến sỹ 03, Thạc sỹ 32, Đại học là 145 đ/c; trình độ Trung cấp, cao đẳng 35 đ/c, chiếm 16,5%. ĐVTN là Đảng viên là 48 đ/c, trong đó 07 đồng chí Đoàn viên tham gia trong cấp Ủy Đảng các cấp. 20 đoàn viên giữ chức Trưởng phó phòng trở lên ở các đơn vị; 3 Đoàn viên đã tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, 25 đoàn viên đã tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị./.

Tống Minh