Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Thừa Thiên - Huế

Biển đảo - Ngày đăng : 14:38, 18/05/2022

(TN&MT) - Việc trao tặng cờ Tổ quốc nhằm động viên ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Vào ngày 17/5, Báo Người Lao Động phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, trao tặng 10.000 lá cờ và 10 túi thuốc y tế cho ngư dân phường Thuận An (TP. Huế).

z3420489462506_d4f51b8c96039bbc6539fa00df1bd314.jpg

Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Thừa Thiên - Huế

Xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6/2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Đến tháng 4/2021, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam, hợp phần “Cờ Tổ Quốc biên cương” cũng chính thức đi vào thực hiện. Và gần đây, từ đề xuất của lãnh đạo một số tỉnh thành, hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cũng đang được triển khai.

Ông Đặng Hoàng Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung thông tin, đến nay, Báo Người Lao Động đã trao tặng 783.220 lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh thành toàn quốc, trong đó đã trao và ký kết trao 607.470 lá cờ trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho 22 tỉnh, thành phố có biển; 113.050 lá cho hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” và 62.700 lá cờ cho hợp phần “Đường cờ Tổ quốc”.

“Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi chiếc tàu đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc”, ông Dũng bày tỏ.

z3420484083498_e2602b62a0373e661f13753bd3aa174f.jpg

Ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, ngành khai thác thủy sản đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế tỉnh nhà, giải quyết công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập và đời sống kinh tế xã hội.

Thừa Thiên – Huế có bờ biển dài 128 km và có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích khoảng 22.000 ha, là ngư trường thủy sản mang lại sinh kế bền vững cho nhân dân địa phương các xã vùng biển và đầm phá. Toàn tỉnh có 2.160 chiếc tàu thuyền đánh cá trên biển, trong đó tàu cá xa bờ từ 15 m trở lên 410 chiếc. Trong quá trình khai thác trên biển, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên các tàu cá là mỗi cột mốc chủ quyền thiêng liêng, mỗi ngư dân Thừa Thiên - Huế chính là những chiến sĩ trên trận tuyến bảo vệ an ninh, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển...

“Việc hỗ trợ 10.000 lá cờ Tổ quốc và quà túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn tỉnh là rất thiết thực và hết sức cần thiết, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người trên biển; động viên, khuyến khích ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước”, ông Phương bày tỏ.

Dịp này, Sở NN&PTNT và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã tiến hành tuyên truyền hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Văn Dinh