Sea Games 31: Wushu Việt Nam "bội thu" HCV ngày mở màn

Thể thao - Ngày đăng : 22:35, 13/05/2022

(TN&MT) - Ngày 13/5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), trong khuôn khổ SEA Games 31, các vận động viên môn Wushu chính thức bước vào tranh tài với nội dung biểu diễn (Taolu). Ngay trong hai nội dung thi đấu đầu tiên, Phạm Quốc Khánh và Dương Thúy Vi đã mang về hai tấm Huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại phần thi biểu diễn đao nam, Phạm Quốc Khánh có bài thi đấu xuất sắc, đạt 9,70 điểm, giành Huy chương vàng. Trong khi đó, người đồng đội Nông Văn Hữu đạt 9,67 điểm, giành Huy chương Đồng. Ngay sau đó, với 9,70 điểm, vận động viên Dương Thúy Vi mang về tấm Huy chương vàng thứ 2 tại nội dung Kiếm thuật nữ.

Vận động viên Dương Thúy Vi chia sẻ: "Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Tại SEA Games 2019, nước chủ nhà Philippines đã không đưa nội dung này vào thi đấu nên hôm nay tôi rất hạnh phúc khi đã giành được HCV".

Những hình ảnh ngày đầu thi đấu môn Wushu tại Sea Games 31:

1(5).jpg

Các vận động viên môn Wushu chính thức bước vào tranh tài tại Nhà thi đấu Cầu Giấy.

2(4).jpg
3(4).jpg
4(3).jpg

Màn biểu diễn xuất sắc với nội dung kiếm thuật nữ của vận động viên Dương Thúy Vi giành Huy chương vàng.

5(3).jpg
6(2).jpg
Vận động viên kỳ cựu Phạm Quốc Khánh giành Huy chương vàng nội dung đao nam.
7(2).jpg
giây Phút nuối tiếc của các cổ động viên tại Nhà thi đấu Cầu Giấy.
11(2).jpg

Phút giây đăng quang của các vận động viên môn Wushu của Đoàn thể thao Việt Nam

12(3).jpg
8(2).jpg

Chiều ngày 13/5, môn Wushu diễn ra các trận thi đấu vòng loại nội dung tán thủ.

9(2).jpg
10(2).jpg

Hoàng Minh