Thời tiết ngày 8/5/2022: Bắc Bộ tiếp tục mưa rào rải rác

Môi trường - Ngày đăng : 09:37, 08/05/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/5, Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/5/2022:

Hà Nội: nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

du-bao-thoi-tiet-ngay-752022-mien-bac-canh-bao-mua-to-nhieu-noi(1).jpg
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Việt Khang