Thủ tướng sẽ đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La vào sáng 22/5

Trong nước - Ngày đăng : 17:05, 05/05/2022

(TN&MT) - Sáng ngày 5/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cùng đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.
a1.jpg

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công đã báo cáo tổng thể toàn bộ các nội dung, chương trình tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La.

Theo đó, dự kiến, sáng ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ sẽ dự Lễ khởi công Dự án Thiên đường sữa Mộc Châu và nhấn nút khánh thành Dự án cầu kính Bạch Long tại huyện Mộc Châu.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác sẽ di chuyển lên huyện Mai Sơn để thăm vùng sản xuất nông nghiệp tại xã Hát Lót; thăm quan công tác đầu tư, xây dựng Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La; thăm Cảng hàng không Nà Sản. Sau đó, Thủ tướng di chuyển lên thành phố Sơn La thăm gia đình chính sách.

a4.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công báo cáo tiến độ triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La.

Tối ngày 21/5, Thủ tướng dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Sáng ngày 22/5, Thủ tướng dâng hương tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Quảng Trường Tây Bắc và Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam. Chiều 22/5, Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La.

Đối với kịch bản chương trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, Ban Tổ chức đã báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đơn vị tổ chức sự kiện khung kịch bản chương trình chi tiết. Cùng với đó, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX thực hiện trưng bày và giới thiệu các sản phẩm trái cây.

Báo cáo tiến độ chuẩn bị cho sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt cho biết: Đơn vị đã gửi tập hợp 27 câu hỏi của hội viên, nông dân; Hội Nông dân các cấp; Hợp tác xã; doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn; nhà khoa học... đến Văn phòng Chính phủ. Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được 5 văn bản trả lời của các Bộ, ban, ngành với nội dung liên quan đến các vấn đề hội viên, nông dân hỏi. Dự kiến trong tuần sau sẽ nhận được toàn bộ văn bản phản hồi từ các Bộ, ban, ngành.

Phó Tổng biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay cũng thông tin về chương trình và kịch bản cũng đã được chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng phục vụ Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân. Các thành phần tham dự hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo về sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân vào ngày 10/5, tại Hà Nội.

a3.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La Lò Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La Lò Minh Hùng cho biết, tỉnh Sơn La sẽ phối phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thống nhất các nội dung cho sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La. Về kịch bản chi tiết chuỗi sự kiện, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La sẽ thống nhất và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 9/5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La cũng đồng tình với các nội dung và kịch bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Festival trái cây. Trong thời gian tổng duyệt chương trình, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tham gia để làm sao sự kiện thành công cao nhất.

1(2).jpg

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho biết, đến thời điểm hiện tại chúng ta đã hoàn thành được một số công việc quan trong. Song còn một số việc cần phải tiếp tục triển khai quyết liệt, chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Về quy mô gian hàng tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu, nông sản trưng bày tại các gian hàng phải đảm bảo chất lượng về hình thức, mẫu mã, tạo không gian về một Festival hài hòa, đa dạng về sản phẩm, từ đó lan tỏa được giá trị của trái cây Việt Nam.

Nguyễn Nga