Nắng nóng gay gắt càn quét Ấn Độ

Thế giới - Ngày đăng : 17:45, 03/05/2022

(TN&MT) - Hơn một tỷ người ở Nam Á có nguy cơ phải hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt, liên quan đến sự bắt đầu sớm của mùa hè do biến đổi khí hậu. Tại Ấn Độ, nhiều khu vực đã phải hứng chịu đợt nắng nóng sớm hơn thường lệ với nhiệt độ tăng đến mức kỷ lục, dù thời điểm này mới là đầu mùa hè.

Dưới đây là loạt ảnh ảnh về nắng nóng gay gắt tại Ấn Độ

61648872_303.jpg

Cô gái sử dụng kính râm, khẩu trang, vải dài và ô để che nắng trên đường đến trường ở Prayagraj, Uttar Pradesh. Vào tháng 4, vùng Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ đã ghi nhận nhiệt độ tối đa trung bình lần lượt là 35,9 và 37,78 độ C, mức cao nhất kể từ khi Cục Khí tượng Ấn Độ bắt đầu ghi nhận kỷ lục cách đây 122 năm

61648888_303.jpg

Cậu bé tắm trên sông Hằng dưới cầu Howrah của Kolkata để hạ nhiệt. Các chuyên gia cho rằng đợt nắng nóng có thể tăng cường trong những ngày tới do nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 50 độ C ở miền Bắc Ấn Độ. Xu hướng thời tiết cho thấy rằng tháng 5 thường là tháng nóng nhất trong năm ở những nơi này

61648920_303.jpg

Cậu bé ngồi bên ngoài cửa hàng nước trái cây. Nhiệt độ nóng bất thường kéo dài đã kéo theo cuộc khủng hoảng điện ở Ấn Độ, khiến hàng triệu người lâm vào cảnh mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ

61648856_303.jpg

Mọi người đang chật vật lấy nước từ xe chở nước ở thành phố Kolkata. Mùa hè ở Ấn Độ thường bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến đầu tháng 7, nắng nóng vào khoảng thời gian này thường cướp đi sinh mạng của nhiều người do họ say nắng và nhiễm trùng đường tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, năm nay, đợt nắng nóng đến vào đầu tháng 3, cùng với sự gia tăng nhiệt độ trung bình của mùa hè

61648952_303.jpg

Một số phụ nữ thưởng thức món "kulfi" - món ngon đông lạnh làm từ sữa trên đường phố Amritsar của Punjab

61648968_303.jpg

Những người này đang uống nước mía lạnh tại một quán ven đường ở phía Bắc thành phố Amritsar. Khi việc cắt điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nhiều người đang quay lại với các phương pháp giữ mát đã được thử nghiệm như uống nước mía để giải nhiệt hoặc sử dụng nồi đất để đựng nước

61648904_303.jpg

Người đàn ông nghỉ ngơi dưới bóng cây ở Lucknow của bang Uttar Pradesh. Tháng 4 kết thúc với nhiệt độ lên tới 45 độ C ở một số nơi. Nơi nóng nhất của đất nước là Banda ở Uttar Pradesh, với mức nhiệt lên đến 47,4 độ C

010522_an_do8-1651449735317.jpg

Cô bé bán nước dưới nắng nóng ở New Delhi. Ảnh: CNN

010522_an_do7-1651449717978.jpg

Một phụ nữ vẩy nước lên mặt để giảm nhiệt tại Kolkata. Ảnh: CNN

010522_an_do4-1651449649456.jpg

Người dân Calcutta chia sẻ nước mát với người qua đường. Ảnh: Reuters

7hgwmbfvoflajhss53bxobhy2i-3796-1651548920(1).jpg

Công nhân dùng mũ bảo hộ múc nước tắm để giải nhiệt giữa cái nóng gay gắt ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Mai Đan