Nguyên Bình (Cao Bằng): Khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc và điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao

Du lịch - Ngày đăng : 09:17, 28/04/2022

(TN&MT) - Ngày 27/4, UBND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã tổ chức khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc và điểm du lịch cộng đồng người Dao ở xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
1(6).jpg
Các đại biểu khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công nằm ở độ cao 1.931m so mặt nước biển, là một trong hai đỉnh núi cao nhất tỉnh Cao Bằng. Khí hậu nơi đây mùa hè thì mát mẻ, mùa đông khi nhiệt độ giảm sâu, có thời điểm xuất hiện băng giá trắng xóa đỉnh Phja Oắc, thu hút khách du lịch đến checkin, thưởng ngoạn.

Điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Phja Oắc được đầu tư từ nguồn ngân sách của huyện, với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng. Quy mô đầu tư gồm các hạng mục: sàn ngắm cảnh diện tích 58m², mốc cao độ 1.931m (bằng đá nguyên khối nặng khoảng 3,8 tấn); hệ thống lan can, cầu thang lên xuống… Điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Phja Oắc đi vào hoạt động tạo thêm điểm nhấn cho du khách tham quan, ngắm cảnh và trải nghiệm.

2(6).jpg
Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành hiện có 34 hộ dân là đồng bào dân tộc Dao Tiền, nơi đây vẫn được giữ vẹn nguyên bản sắc văn hóa phong tục tập quán dân tộc Dao Tiền.

Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành có 34 hộ đồng bào dân tộc Dao Tiền, nơi đây lưu giữ nguyên vẹn giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc, từ trang phục đến các nghề truyền thống như: in hoa văn bằng sáp ong trên thổ cẩm, nghề chạm bạc.

Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao có những ngôi nhà cổ bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương, mỗi gia đình có một kho chứa thóc làm bằng gỗ nằm tách biệt với nhà chính, có thung lũng ruộng bậc thang…, tất cả tạo nên vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên yên bình, thơ mộng.

3(2).jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Với những tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, cùng với đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở sẽ tạo bước đột phá cho huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) trong phát triển du lịch tại địa phương. Đặc biệt, phát triển mở rộng hạ tầng dịch vụ lưu trú, khu vui chơi trải nghiệm, dịch vụ du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách, hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực của địa phương.

Nguyễn Hùng