Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh gắn với quảng bá du lịch

Xã hội - Ngày đăng : 12:50, 19/04/2022

(TN&MT) - Ngày 18/4, UBND tỉnh Quảng Trị cuộc họp bàn công tác chuẩn bị hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972-2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành cơ bản các nội dung, kế hoạch phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Kịch bản chương trình lễ; kế hoạch truyền hình trực tiếp; công tác bàn giao cơ sở vật chất và mặt bằng thi công sân khấu; kế hoạch đón tiếp đại biểu; phương án ăn nghỉ, di chuyển cho đại biểu ngoại tỉnh; kế hoạch hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước… đã và đang được tích cực triển khai.

Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị sẽ tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, được phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị và các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng, còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị”.

anh-1-.jpg

Họp bàn công tác chuẩn bị hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị

Vào ngày 30/4, tỉnh tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Điểm mới của Lễ Thượng cờ năm nay là ngoài phần lễ được tổ chức trọng thể còn có thêm lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các khối lực lượng vũ trang, cán bộ và công nhân viên chức, công nhân, cựu chiến binh, Đoàn viên Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, phụ nữ, nông dân, đại biểu một số địa phương...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã hoàn thành các hạng mục để khởi công các dự án chào mừng lễ kỷ niệm như: Đường ven biển kết nối hành lang Kinh tế Đông - Tây; khởi công công trình Khu Công nghiệp Quảng Trị; khánh thành công trình Đập ngăn mặn trên sông Hiếu.

Các chương trình tổ chức đều được gắn với quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng thế mạnh và du lịch Quảng Trị.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của mảnh đất và con người Quảng Trị, những thành tựu quan trọng đạt được của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau 50 năm giải phóng; đồng thời, tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các địa phương, ngành chức năng liên quan tiếp tục quan tâm triển khai công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền cổ động trực quan, phương án truyền hình trực tiếp, rà phá bom mìn, đảm bảo điện nước, an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19... tại các khu vực diễn ra lễ hội, lễ khánh thành.

anh-2.jpg
Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông” tại Kỳ đài Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, cử các cán bộ chuyên viên văn phòng phục vụ, phân công theo sát các hoạt động các đại biểu trung ương, địa phương. Đảm bảo công tác hậu cần, điểm đi đến, phương tiện di chuyển và có phương án dự phòng cần thiết. Đồng thời, các sở, ban, ngành thực hiện theo các chỉ đạo của tỉnh trong việc triển khai các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Với hệ thống trên 500 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đường Hồ Chí Minh, Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, Thành cổ Quảng Trị cùng những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, Quảng Trị đã tạo được thương hiệu du lịch "Ký ức chiến tranh – Khát vọng hòa bình”. Tỉnh đang tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch khác như: "Cửa ngõ Hành lang Kinh tế Đông - Tây"; kết nối, liên kết du lịch "Con đường Di sản miền Trung”; xây dựng nhiều điểm đến hấp dẫn như Cửa Việt, Cửa Tùng, đảo Cồn Cỏ, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị...

Tiến Nhất