Phát động Những bước chân vì cộng đồng chặng 4

Xã hội - Ngày đăng : 00:08, 18/04/2022

(TN&MT) - Ngày 16/4, tại Quảng trường Tây Bắc, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động chặng 4 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, hội viên, thanh niên.
1.jpg

Phát động Những bước chân vì cộng đồng chặng 4.

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 4 năm 2022 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng đi bộ, chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe; đồng thời, lan tỏa tinh thần nhân ái, gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng của 16 dân tộc thiểu số.

Chương trình diễn ra từ ngày 16/4 đến hết ngày 8/5/2022, không giới hạn đối tượng tham dự và không quy định cự ly đăng ký.

2.jpg
5.jpg

Để tham gia chương trình, cần tải ứng dụng Strava từ App store đối với điện thoại hoặc thiết bị di động sử dụng hệ điều hành IOS hoặc CH Play với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và đăng ký. Với mỗi km đi/chạy bộ của đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh: Chương trình "Những Bước chân vì cộng đồng" chặng 4 được khởi động đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố là hành động thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước chung tay đồng hành, chăm lo đời sống, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, mong muốn các đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng, đăng lý tham gia, thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội trong hành trình chăm lo đời sống tinh thần, bảo tồn, phát huy truyền thống cộng đồng dân tộc thiểu số.

3.jpg

Trao tặng 13 điểm “Trường đẹp cho em” tại tỉnh Sơn La.

4.jpg

Trao tặng công trình Nhà văn hóa cộng đồng La Ha trị giá 1 tỷ đồng.

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình chính sách, học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 công trình Nhà văn hóa cộng đồng La Ha trị giá 1 tỷ đồng; tặng 13 điểm “Trường đẹp cho em” trị giá hơn 3,3 tỷ đồng; tặng 200 túi an sinh trị giá 50 triệu đồng.

6.jpg
7.jpg

Khởi công ngôi nhà hạnh phúc cho em Quàng Thị Hiền tại xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và 500 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham dự chương trình đã tham gia chạy bộ/đi bộ hưởng ứng. Cũng trong khuôn khổ chương trình đã tiến hành khởi công Ngôi nhà hạnh phúc cho em Quàng Thị Hiền tại xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.

8.jpg

Hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Mường La tham gia chạy bộ.

sc.jpg

Tuổi trẻ huyện Sốp Cộp hưởng ứng Chương trình.

Cùng ngày, hưởng ứng chương trình, Ban Thường vụ Huyện đoàn các địa phương trên toàn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tổ chức tham gia đi bộ/chạy bộ để tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng, chống dịch bệnh Covd-19.

Nguyễn Nga