Quảng Trị sẽ khởi công Khu Công nghiệp hơn 2000 tỷ chào mừng 50 năm giải phóng tỉnh

Kinh tế - Ngày đăng : 10:43, 15/04/2022

Ngày 14/4, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã thống nhất tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Quảng Trị (VISIP) vào sáng 30/4/2022 để chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022).

Khu Công nghiệp Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 1008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị vào ngày 13/4/2022. Theo đó, Khu công nghiệp Quảng Trị được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Lâm và xã Hải Trường (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) với tổng diện tích 481,2 ha.

Dự án do Công ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.074 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

anh.jpg

Khu Công nghiệp Quảng Trị được thành lập có diện tích 481,2 ha (Ảnh minh họa)

Trước đó dự án Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021. Dự án do 3 nhà đầu tư liên doanh hợp tác thực hiện gồm: Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa; Sumitomo Corporation.

Như vậy, sau khi thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị, toàn tỉnh Quảng Trị có 5 khu công nghiệp bao gồm: Khu công nghiệp Quán Ngang, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Khu công nghiệp Triệu Phú và Khu công nghiệp Quảng Trị.

Tiến Nhất