Quảng Ngãi: Người dân xếp hàng xuyên đêm để làm thủ tục nhà đất

Đất đai - Ngày đăng : 22:06, 14/04/2022

(TN&MT) - Lo sợ trước tin đồn về việc nếu không gia hạn sổ đỏ sẽ bị thu hồi, hoặc không được đền bù nếu trúng dự án hai dự án cao tốc Bắc – Nam và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đi qua địa phương, người dân ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ùn ùn đi làm giấy tờ đất đai, nhà ở.

Từ 1h sáng, người dân đã có mặt trước Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Văn phòng một cửa) của thị xã Đức Phổ dù văn phòng chưa mở cửa. Người dân đến làm hồ sơ đất đai với nhiều mục đích như chia tách, gia hạn. Một số người làm giấy tờ để mua bán khi giá đất tăng, số khác lo sợ hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp (50) năm mà không gia hạn sẽ bị ảnh hưởng khi thu hồi, bồi thường. Một số người chia đất cho con vì sợ anh em chia rẽ khi giá đất tăng cao do có các dự án sắp triển khai ở địa phương.

“Tôi đi đến ngày thứ ba rồi. Hôm đầu tôi đi lúc 3h30, hôm thứ hai tôi đi 5h, hôm nay tôi đi sớm vào lúc 2h để bốc được số thứ tự 48 nhưng không biết có được không”, ông Nguyễn Văn Hùng nói

278164775_982734315722262_5678708100402717351_n.jpg
Từ giữa đêm, nhiều người có mặt trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thị xã Đức Phổ chờ làm thủ tục nhà đấ

Giống như tình cảnh ông Hùng, một phụ nữ cho biết, bà đã đi xếp hàng hai hôm, nhưng ngày nào cũng lấy số sau đến hết giờ vẫn không được gọi tên.

Những người xếp hàng ở bộ phận một cửa của thị xã cho biết, khoảng một tháng qua, người dân khi đến đây sẽ tự ghi tên mình vào một tờ giấy. Đến 6h sáng con số này thường lên đến gần 100 người. Lượng người đăng ký khá đông, trong khi số cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ ít. Đó là lý do những người có số thứ tự lớn thường phải về, chờ ngày hôm sau đi sớm hơn để tiếp tục đăng ký.

278380933_7861908703834200_7448475438885150580_n.jpg
Chưa đến 6h sáng danh sách chờ làm thủ tục đất đai đã lên đến con số cả 60-70 người

Theo thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - chi nhánh Đức Phổ (cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai từ bộ phận một cửa), từ ngày 4/1 đến 31/3, chi nhánh đã tiếp nhận hơn 8.600 hồ sơ. Riêng trong tháng 3 số lượng hồ sơ là 4.338, tương đương với gần 140 hồ sơ một ngày.

Ông Trà Việt Hùng, Giám đốc Chi nhánh Đức Phổ đánh giá, quý 1 năm 2022, hồ sơ cấp lần đầu, hồ sơ cấp đổi, hồ sơ đăng ký biến động (ĐKBĐ) như tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng hồ sơ tiếp tục sử dụng đất và hồ sơ tách thửa tăng đột biến là do thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn đã hết hạn (50 năm), nhu cầu tách thửa tăng. Chi nhánh chỉ bố trí 2 người trực tiếp nhận và trả kết quả ở văn phòng một cửa. Việc tiếp cận và trả kết quả chỉ đáp ứng 60% khối lượng trong ngày, dẫn đến người dân phải đi lại nhiều lần mới xong việc.

278019365_738247787340625_6325871216512665648_n.jpg
Tình trạng người dân thị xã Đức Phổ đi làm hồ sơ đất đai từ lúc nửa đêm kéo dài khoảng một tháng qua.

Trong tháng 3, chi nhánh đã bố trí người làm việc vào các ngày thứ 7 trong tuần nhưng vẫn chưa giảm được khối lượng tiếp nhận hồ sơ trong những ngày hành chính.

“Bà con nghe những thông tin không đúng sự thật. Ví dụ bà con nghe rằng nếu như không làm gia hạn thì sổ đỏ sẽ bị thu hồi lại, hoặc mai mốt có dự án đi qua thì không được bồi thường. Nhiều bà con nghe như thế nên một ngày 170-180 người đến đây thì làm sao làm cho kịp. Nhiều cò đất cố tình tung tin như vậy dẫn đến bà con đến đây từ lúc 5h sáng, rồi dần dần đến sớm tới 4h, 3h rồi đến 12h (0h). Mặc dù cán bộ đã giải thích nhưng lượng hồ sơ không giảm”, cán bộ văn phòng cho biết.

Trước tình trạng này, Sở TN&MT Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thực lực nguồn nhân lực đang bố trí làm việc tại tất cả các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các địa phương để sắp xếp, bố trí nguồn lực hợp lý; trường hợp địa phương chưa bố trí đủ nơi làm việc (sổ cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) và trang thiết bị tại bộ phận này thì trực tiếp làm việc và đề nghị địa phương sắp xếp, bố trí để đơn vị bố trí nhân lực làm việc.

278013093_3412145052374609_7330037341941003542_n.jpg
Mặc dù đã giải thích, tuyên truyền nhưng lượng người đến làm hồ sơ thủ tục đất đai tại bộ phận một cửa vẫn không giảm

Đồng thời phê duyệt phương án dự phòng nhân lực làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của từng địa phương; giao cho Giám đốc các Chi nhánh chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương (quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương) để điều tiết lượng người làm việc cho phù hợp với số lượng người đến nộp hồ sơ ở từng thời điểm có hồ sơ đột biến; phương án bố trí nhân lực phải linh hoạt, không cứng nhắc và phải được điều chỉnh hoán đổi thường xuyên nhằm tạo sự linh hoạt cho các cá nhân khi được phân công đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đến nay, Văn phòng đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức Phổ đã bố trí thêm 2 người trực tiếp nhận và trả kết quả ở văn phòng một cửa, nâng tổng số người trực tiếp ở bộ phận một cửa lên 4 người. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp tục làm việc vào các ngày thứ 7 từ 16/4 đến ngày 7/5 để xử lý hồ sơ đất đai của người dân.

Đường Dung Quất - Sa Huỳnh dài 100 km là tuyến đường biển quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi và miền Trung, hiện đã hoàn thành 30 km. Giai đoạn 2 tổng vốn 4.600 dự kiến sẽ đi qua xã Phổ An, Phổ Quang, và Phổ Minh của thị xã Đức Phổ. Đường cao tốc Bắc - Nam là một trong những công trình trọng điểm quốc gia với chiều dài hơn 2.000 km2 với 18 đoạn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ở Quảng Ngãi, cao tốc Bắc - Nam sẽ qua bốn địa phương trong đó có thị xã Đức Phổ, ước tính 1.300 người dân phải di dời, tái định cư.

Lan Anh