Lai Châu: Vùng đất của những đỉnh núi

Du lịch - Ngày đăng : 14:11, 13/04/2022

(TN&MT) - Thời điểm này, tỉnh Lai Châu đang tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Sự kiện còn tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và mở rộng với các tỉnh bạn, nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng tour du lịch mới giới thiệu đến du khách.

Tỉnh Lai Châu được biết đến là vùng đất tập trung những đỉnh núi cao, Lai Châu có tới 6/10 ngọn núi nằm trong top những ngọn núi hùng vĩ, hiểm trở nhất cả nước như: Pu Ta Leng (3.049m), Pu Si Lung (3.083m), Bạch Mộc Lương Tử (3.046m), Tả Liên Sơn (2.996m), Phàn Liên San (3.012m), Pờ Ma Lung (2.967m), rất phù hợp với du lịch leo núi và chinh phục các đỉnh cao.

z3335798726864_3f4d6a6c830a400f1ca4d2d7c642a1de(2).jpg

Bạch Mộc Lương Tử là sự lựa chọn hoàn hảo của ai đam mê săn mây. Ảnh: Chanh Nguyễn

Khi nhắc đến chinh phục các ngọn núi cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc, người ta sẽ nghĩ đến đầu tiên là đỉnh Pu Ta Leng tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với độ cao 3.049m đây là đỉnh núi hoang vu và hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Để chinh phục được ngọn núi này đòi hỏi các nhà leo núi phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt, đôi chân bền bỉ bởi cung đường đầy gian nan, hiểm trở cùng không ít những con dốc cao dựng đứng. Du khách sẽ choáng ngợp với những cánh rừng nguyên sinh cổ kính với thảm thực vật phong phú, nhiều cây cổ thụ thân phủ đầy rêu xanh, địa y rậm rạp.

z3335798729734_68c2583a574a3d69f991822ff858d49e.jpg

Chinh phục đỉnh núi Pu Ta Leng, du khách choáng ngợp với nhiều cây cổ thụ phủ rêu xanh, địa y. Ảnh: Chanh Nguyễn

Chị Trần Mỹ Anh – Du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Lần thứ 2 mình trở lại Lai Châu để tiếp tục đến Pu Ta Leng vì nó quá đẹp. Hoa đỗ quyên nở rực rỡ, đua nhau khoe sắc bao phủ khắp núi rừng, đường đi thì quá là mê khiến mình đi một lần rồi và lại tiếp tục đi lần nữa. Và chắc đây không phải là lần cuối vì với mình Pu Ta Leng vẫn đầy sự quyến rũ.

z3335797162245_a1adeb7d04fbba7d6b712a236b36127a(1).jpg
Du khách được hòa mình với săc hoa đõ quyên. Ảnh: Chanh Nguyễn

Cùng với đó là đỉnh Pu Si Lung (xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè) có độ cao 3.083m, cách thị trấn Mường Tè 30km. Đỉnh Pu Si Lung thuộc dãy núi có hình vòng cung, nằm ở bờ Đông Bắc sông Đà và bờ Nam sông Nậm Na. Muốn chinh phục Pu Si Lung, du khách phải được Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ cho phép do khu vực này nằm dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến nơi du khách sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên. Bên cạnh đó, còn nhiều đỉnh núi khác để du khách chinh phục, bởi sự hoang sơ và kỳ vĩ.

dinh-pu-si-lung3.jpg

Quãng đường đến đỉnh Pu Si Lung với hơn 50km đường leo núi.

Đến nay, Lai Châu đã sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước ưa thích khám phá, mạo hiểm bởi mảnh đất này chính là điểm đến lý tưởng để phát triển du lịch văn hoá, khám phá, chinh phục và trải nghiệm.

Hoàng Châu