Bình Định: Cầu Phú Văn nối đôi bờ quê hương

Xã hội - Ngày đăng : 19:40, 10/04/2022

Trong những ngày này, khắp các địa phương tỉnh Bình Định đều nô nức chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Riêng cán bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân càng vui mừng phấn khởi khi công trình cầu Phú Văn hoàn thành đưa vào sử dụng được thỏa lòng mong ước bấy lâu.

Trên đường đi tác nghiệp, chúng tôi có dịp ghé qua công trình cầu Phú Văn ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân vừa mới xây xong. Tại đây, chúng tôi gặp gỡ một số người dân sinh sống dọc bên cầu Phú Văn và trò chuyện cùng họ.

z3323180783302_54efe57cf3aae67b963d12b23f646a72.jpg
 Công trình cầu Phú Văn ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân 

Trong câu chuyện với chúng tôi, người dân tỏ bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi ước nguyện của họ về cây cầu từ bao đời nay bỗng trở thành hiện thực để người dân hai quê hương Hoài Nhơn và Hoài Ân được đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa góp phần làm cho đời sống người dân được nâng lên.

dsc02619.jpg
 Bà Lê Thị Sáu vui mừng vì công trình cầu Phú Văn xây xong thỏa lòng mong ước của người dân bấy lâu nay 

Chia sẻ với phóng viên, bà Lê Thị Sáu ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh cho hay: Người dân chúng tôi vui mừng phấn khởi khi cầu Phú Văn xây xong. Trước đây chưa có cầu Phú Văn người dân hai địa phương Hoài Nhơn và Hoài Ân đi lại khó khăn, phải đi đường vòng rất xa. Nay có cầu rồi mọi người đi lại thuận lợi hơn, giao thương hàng hóa phát triển chưa kể giá đất tăng cao.

dsc02644.jpg
 Anh Hoàng Nguyễn Quang Thống chia sẻ niềm vui khi có cầu Phú Văn 

Anh Hoàng Nguyễn Quang Thống ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh vui vẻ nói: Tôi đi làm ở thị xã Hoài Nhơn, khi chưa có cầu Phú Văn phải đi đường vòng rất xa. Bây giờ cầu xây xong thì đi nhanh hơn, giảm được chi phí đi lại.

dsc02601.jpg
 Cầu Phú Văn vừa hoàn thành xong để chào mừng ngày giải phóng đất nước 

Vị trí xây dựng mới cầu Phú Văn trên dòng sông An Lão, cách đập Lại Giang khoảng 650 m về phía hạ lưu, đầu cầu phía Tây thuộc phường Bồng Sơn – thị xã Hoài Nhơn, đầu cầu phía Đông thuộc xã Ân Thạnh - huyện Hoài Ân.

z3323180791845_b48b573a8b7571b79c9598054ea7011f.jpg
 Cầu Phú Văn bắc qua sông An Lão cách đập tràn Lại Giang 650m

Trước đây, người dân chỉ có thể qua lại giữa hai bên bờ sông bằng đập tràn Lại Giang. Do mặt đập tràn nhỏ hẹp nên các phương tiện lớn không thể đi qua đập (chủ yếu là các loại xe thô sơ). Các phương tiện lớn phải đi vòng lên tuyến ĐT.630, qua thị trấn Tăng Bạt Hổ với tuyến đường khá dài làm mất rất nhiều thời gian. Việc trao đổi hàng hóa giữa huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn trở nên khó khăn, làm giảm khả năng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

dsc02585.jpg
Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc chia sẻ khi quyết định đầu tư xây dựng cầu Phú Văn 

Tâm tư với phóng viên Báo TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc chia sẻ: Việc đầu tư xây dựng hoàn thành dự án sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương thông qua tuyến đường và cầu được an toàn, thuận lợi, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng phía Đông Bắc của huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn. Từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất cho người dân trong vùng hưởng lợi của dự án, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định nói chung và của huyện Hoài Ân nói riêng.

dsc02613.jpg
  Cầu Phú Văn xây xong giá đất hai bên đường nằm dọc cầu cũng tăng theo 

Công trình Cầu Phú Văn có tổng chiều dài 357 m, bề rộng nền đường 9 m, bề rộng mặt đường 7 m, mức đầu tư 96,595 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước của UBND tỉnh Bình Định và vốn ngân sách huyện Hoài Ân và các nguồn vốn hợp pháp khác do Liên danh Công ty TNHH Tân Lập, Công ty TNHH XD Tín Nghĩa và Công ty TNHH Hùng Phát là đơn vị thi công và UBND huyện Hoài Ân làm chủ đầu tư.

z3323180776580_602bf204e153a1d4edc542523856d6bf.jpg
 Công trình cầu Phú Văn nối đôi bờ quê hương Hoài Nhơn và Hoài Ân của tỉnh Bình Định 

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc phấn khởi cho hay: Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình, UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế bám sát công trình quyết tâm hoàn thành trước thời hạn 8 tháng so với hợp đồng, kịp khánh thành chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân và kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Đến nay công trình Cầu Phú Văn hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, thi công đúng tiến độ đề ra. Công trình xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn.

Mỹ Bình