Lai Châu: Họp báo tuần du lịch năm 2022

Du lịch - Ngày đăng : 17:43, 04/04/2022

Ngày 4/4/2022, Sở Thông tin Truyền thông và Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức thông cáo báo chí, nội dung, kế hoạch tổ chức tuần du lịch Lai Châu, năm 2022.

Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu, năm 2022, với chủ đề: Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ, là sự kiện văn hóa – kinh tế xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch đến Lai Châu góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày 14/4 – 17/4/2022, tại TP. Lai Châu và một số huyện; khai mạc lúc 20 giờ, tại quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu và bế mạc 16 giờ ngày 17/4/2022.

c18(1).jpg
Rừng cây xanh ngút ngàn trên đỉnh Pu Ta Leng. Ảnh Cổng TTĐT Lai Châu

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu, năm 2022 gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, trưng bày các sản phẩm địa phương, như: giới thiệu quảng bá du lịch, hoa lan, văn hóa các dân tộc… Các sản phẩm OCOP, trà, mắc ca.. Chương trình biểu diễn nghệ thuật pha trà, chương trình dân ca, dân vũ, Lễ hộ Then Kin Pang, chương trình trang phục các dân tộc, tọa đàm phát triển du lịch. Đặc biệt, một số hoạt động thể thao Giải dù lượn đường Pu Ta Leng quốc tế mở rộng, lần thứ III. Giải việt dã đường đá cổ Pavi. Giải đua thuyền đuôi én.

c19(1).jpg
... thảm thực vật đa dạng về chủng và loài. Làm tăng thêm tính đa dạng phong phú về đa dạng sinh học... trên đỉnh Pu Ta Leng. 

Cùng với đó một số hoạt động giới thiệu, tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng của Lai Châu: Khu du lịch Cầu kính rồng mây; chinh phục đỉnh Pu Ta Leng, Ô Quy Hồ, bản Sì Thâu Chải, Lao Chải, bản Thẳm… Các khu du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, bản Vàng Pheo, khu suối khoáng nóng Vàng Pó. Lòng hồ bản Chát, đền thờ Vua Lê Thái Tổ… Chợ phiên Nậm Pắc xã Tà Mùng (huyện Than Uyên).

c8(1).jpg
Hoa đỗ quyên trên đỉnh Pu Ta Leng, Lai Châu

Cũng tại buổi họp báo, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu, cho biết: Trong khuôn khổ Tuần Du lịch – Văn hóa lai Châu, năm 2022 nói riêng và của ngành du lịch Lai Châu nói chung. Việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường là một trong những hướng đi bền vững của địa phương.

Trần Hương