Bình Định: Dừng khai thác đất gần di tích quốc gia Hố Bà Mùi

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 23:20, 01/04/2022

Ngày 30/3/2022, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: Cần làm rõ việc khai thác đất gần di tích quốc gia Hố Bà Mùi” phản ánh về việc khai thác đất gần di tích quốc gia Hố Bà Mùi để san lấp dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội khiến Nhân dân bức xúc. Cơ quan chức năng kiểm tra xác định vị trí khai thác đất nằm ngoài khu bảo vệ di tích Hố Bà Mùi. Tuy nhiên khu vực khai thác đất đã bị yêu cầu tạm dừng để kiểm tra sau khi Báo phản ánh.

Để xác định rõ ranh giới khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi có nằm trong diện tích đang khai thác đất cũng như trong phạm vi diện tích đất của dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội để thông tin đến dư luận và người dân địa phương được biết.

z3301707441647_44169eec0090a405e26add281ba92500.jpg
 Toàn cảnh khu vực khai thác đất gần với khu di tích Hố Bà Mùi nằm bên Hồ Đá Trải thường gọi là Hồ Đá Bàng

Sáng ngày 1/4/2022, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định cùng lãnh đạo và cán bộ Bảo tàng tỉnh Bình Định, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phù Cát, lãnh đạo UBND xã Cát Hải, cán bộ Ban Khu kinh tế tỉnh Bình Định và ông Phan Châu Hồng Phước - Giám đốc dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội đi kiểm tra hiện trường mỏ đất đang khai thác gần di tích quốc gia Hố Bà Mùi để san lấp dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh.

dsc02013.jpg
 Bia di tích quốc gia Hố Bà Mùi 

Tại Biên bản làm việc, các bên liên quan đã xác định vị trí khu vực đang được đào san điều phối đất cách khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi tại điểm gần nhất là 123m. Ranh giới khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi cách ranh giới quy hoạch Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội với điểm gần nhất là 43m. Như vậy, vị trí khu vực đang được đào san điều phối đất thuộc phạm vi trong quy hoạch Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội và nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi.

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định cho biết thêm: Từ vòng 1 khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi cách ranh giới Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội 43m là không được xâm phạm thêm. Vị trí này, chủ đầu tư phải tái tạo trồng cây xanh để giữ đất, chống xâm thực sạt lở ảnh hưởng đến di tích. Hiện vị trí đang khai thác đất bị tạm dừng lấy đất và phải lui ra phía ngoài không được lấy ở vị trí báo chí phản ánh nữa.  

Theo đánh giá của ông Bùi Tĩnh, cự ly giáp ranh giữa di tích và khu du lịch cách nhau 43m nên rất nguy hiểm dễ gây ảnh hưởng môi trường, cảnh quan di tích Hố Bà Mùi nếu tiếp tục khai thác đất tại vị trí này nên việc cho dừng khai thác đất và yêu cầu lùi vị trí khai thác cách xa di tích là đúng nhằm mục đích để bảo vệ khu vực di tích. 

Việc người dân địa phương thắc mắc nếu dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội hoàn thành thì du khách và người dân sẽ đi đường nào để vào tham quan khu di tích Hố Bà Mùi thuộc quần thể di tích Khu căn cứ núi Bà được xếp hạng di tích quốc gia ngày 25/01/1994? Theo ông Lê Anh Tuấn – Trưởng Phòng Quy hoạch xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, trong quy hoạch Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội đã quy hoạch con đường dân sinh để người dân và du khách lên tham quan di tích Hố Bà Mùi.

dsc01984.jpg
 Vị trí khai thác đất hiện nay đã bị yêu cầu tạm dừng để kiểm tra 

Trước đó, chiều ngày 31/3/2022, ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có buổi làm việc với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường cùng phóng viên các cơ quan báo chí khác.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Thanh Nguyên cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phản ánh của báo chí, đặc biệt là Báo Tài nguyên và Môi trường để Ban kịp thời kiểm tra lại ranh giới vùng quy hoạch giữa di tích Hố Bà Mùi với Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội và xác định không có sự chồng lấn với nhau. Tuy nhiên, Ban cho tạm dừng khai thác đất tại vị trí báo chí phản ánh dể kiểm tra cụ thể ranh giới quy hoạch. 

Ông Nguyễn Thanh Nguyên chia sẽ thêm: Trong thời gian tới, Ban tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác, vận chuyển đất san lấp mặt bằng để khởi công dự án ở giai đoạn 1 của nhà đầu tư Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. Nếu phát hiện trường hợp nhà đầu tư chở đất ra ngoài dự án, Ban sẽ có biện pháp xử lý nghiêm cũng như nhắc nhở nhà đầu tư chở đất đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu bụi phát tán, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và cây trồng hoa màu của người dân xung quanh.

Mỹ Bình