Thanh Hóa: Biển Ngư Lộc “ngập” trong…rác

Môi trường - Ngày đăng : 17:22, 31/03/2022

Với chiều dài khoảng 3 km, người và biển Ngư Lộc từ xưa đến nay nổi tiếng là “nơi đất chật, người đông”, ngư dân Ngư Lộc chủ yếu làm nghề đi biển với gần 1.000 tàu thuyền lớn nhỏ, buôn bán thủy hải sản. Đời sống những năm gần đây có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vấn đề môi trường ở đây luôn là “điểm nóng” vì mọi thứ rác từ đồ dung sinh hoạt như: quần áo cũ, cây cối, đất đá thải, xác chết động vật… đến dầu máy thải cũng đổ hết ra biển.

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại một số hình ảnh tại biển Ngư Lộc trong những ngày cuối tháng 3/2022.

anh-1.jpg
anh-2.jpg
anh-3.jpg
anh-4.jpg
anh-6.jpg

Xác động vật và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc

anh-7(1).jpg

Công nhân Công ty môi trường đang khử trùng

Tuyết Trang