Thừa Thiên - Huế: Hàng loạt cây xanh “chết héo”

Góc ảnh đô thị - Ngày đăng : 11:31, 24/03/2022

(TN&MT) - Nhiều cây xanh trồng dọc tuyến đường cạnh sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã và đang bị rụng lá, chết khô…

Qua tìm hiểu, số cây xanh này thuộc dự án “Chỉnh trang khu vực tiếp giáp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” với tổng kinh phí 11 tỷ đồng. Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư. Tại đây, mặt bằng được san lấp và trồng hàng trăm cây phượng đỏ, cây chuông vàng và hoa dài 1km dọc theo tuyến Quốc lộ 1A.

anh-goc-anh.jpg

Những cây xanh đang bị héo khô cạnh sân bay Phú Bài.

Sau một thời gian hoàn thành, những hàng cây phượng đỏ và chuông vàng có dấu hiệu bị chết khô, thân tróc vỏ. Dù chủ đầu tư đã khắc phục nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Ông Võ Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, mời các bên liên quan của dự án đến kiểm tra, kiểm đếm để có giải pháp khắc phục. Không loại trừ nguyên nhân đất ở đây có biểu hiện nhiễm dầu và các hóa chất độc hại rất cao do khu vực này trước đây là sân bay quân sự.

Văn Dinh