Thời tiết 24/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét

Môi trường - Ngày đăng : 06:53, 24/03/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (24/3), khu vực Bắc Bộ nhiều nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/3:

Hà Nội:

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ; phía Nam có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PV