Thời tiết ngày 18/3, Bắc Bộ mưa phùn, Nam Bộ nắng ráo

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:38, 18/03/2022

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (18/3), Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, sương mù bao phủ; ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng dần vào buổi trưa, cao nhất lên tới 28 độ.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng có mưa vào buổi sáng. Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tới 34 độ. 

2a705735-c653-44d1-99e8-2903ed1d3edb.jpeg
Miền Bắc tiếp tục có mưa rét vào sáng sớm

Dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu vực Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khánh Ly