Tàu cá Bình Thuận gặp nạn trên biển Côn Đảo

Xã hội - Ngày đăng : 10:40, 14/03/2022

(TN&MT) - Ngày 12/3, Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đơn vị đang làm việc với ông Đoàn Xuân Dũng, sinh năm: 1973, địa chỉ: khu phố 5, phường Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận là thuyền trưởng tàu cá BTh 99635 TS để đưa ra phương án khắc phục sự cố và lai dắt tàu cá ra khỏi vị trí bị nạn.

Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 11/3, Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận thông tin trình báo của bà Nguyễn Thị Hồng Phượng về việc chồng bà là ông Đoàn Xuân Dũng, sinh năm: 1973, địa chỉ: khu phố 5, phường Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận là thuyền trưởng tàu cá BTh 99635 TS, trên phương tiện có 10 thuyền viên hành nghề lưới ghẹ. Trong quá trình khai thác hải sản trên biển vào khoảng 05 giờ cùng ngày (11/3), tàu cá BTh 99635 TS đã bị gãy bánh lái, không điều khiển được nên đâm va vào bãi đá ngầm, hốc đá của sườn núi dẫn đến bị bể mê, nước tràn ngập vào máy tàu và bị mắc cạn tại khu vực mũi Việt Minh, huyện Côn Đảo.

img_20220312_210953.jpg
Tàu cá BTh 99635 TS bị mắc cạn tại khu vực mũi Việt Minh, huyện Côn Đảo

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (11/3), có 01 phương tiện đò của ngư dân Côn Đảo đi qua và tiếp cận đưa 04 thuyền viên Kim Văn Lộc, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Thanh vào bãi Đầm Trầu, huyện Côn Đảo bàn giao cho Trạm Biên phòng Cỏ Ống, Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Ngay sau đó, Trạm Biên phòng Cỏ Ống đã liên lạc với thuyền trưởng Đoàn Xuân Dũng cho biết: 06 thuyền viên còn lại trên tàu cá BTh 99635 TS đã được tàu cá TG 94458 TS do ông Trần Hữu Đức, sinh năm: 1973, HKTT: xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương làm thuyền trưởng đã tiếp cận và đưa 06 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện tình trạng sức khỏe của 10 thuyền viên trên tàu cá BTh 99635 TS đã ổn định.

Quang Anh - Văn Danh