Tàu Hải quân tiếp nhận ngư dân gặp nạn trên biển khẩn cấp về đất liền trong sóng to gió lớn

Xã hội - Ngày đăng : 22:05, 13/03/2022

(TN&MT) - 7 ngư dân đánh cá xa bờ thuộc tàu cá KG 94708 (trong đó 1 ngư dân đã tử vong) đang được tàu 743 của Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân đưa về đất liền khẩn cấp.

Sớm 12/3, thông tin từ Hải đoàn 129 Hải quân (đóng quân tại phường 12 TP Vũng Tàu, BR-VT) cho hay, tàu 743 của Hải đoàn này đang đưa 6 ngư dân và 1 thi thể ngư dân đã tử vong trước khi tiếp nhận từ tàu BĐ 97551 TS (tỉnh Bình Định) hành quân khẩn cấp về đất liền.

anh-1-a.jpg

Các thuỷ thủ tàu 743 của Hải đoàn 129 Hải quân tiếp nhận thi thể Huỳnh Văn Hồng từ tàu BĐ 97551 TS, đưa lên tàu về đất liền trong điều kiện sóng to gió lớn, Ảnh: Minh Nhân

Thông tin ban đầu xác nhận, vào lúc 7 giờ sáng 9/3, tàu cá KG 94708 TS do ông Lê Thành Dũng (SN 1970 - trú tại phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng) đang khai thác hải sản ở vùng biển cách đảo Núi Le- Trường Sa khoảng 60 hải lý về hướng Nam Đông Nam thì bị sóng đánh chìm làm 7 ngư dân trên tàu bị trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng gió cấp 6. Trong quá trình chống chọi với sóng to gió lớn, ngư dân Huỳnh Văn Hồng (SN 1965) đuối sức và tử vong.

Đến khoảng 2 giờ ngày cùng ngày, các ngư dân được tàu cá BĐ 97551 TS (tỉnh Bình Định) đang khai thác hải sản cách đảo Tiên Nữ khoảng 30 hải lý về phía Nam phát hiện và đưa lên tàu. Tài công tàu cá BĐ 97551 TS xác nhận ngư dân Huỳnh Văn Hồng tử vong trước khi đưa lên tàu.

anh-2-.jpg
6 ngư dân gặp nạn được chuyển lên tàu 743 của Hải đoàn 129 để chăm sóc y tế và đưa về đất liền, Ảnh: Minh Nhân

Để nhanh chóng đưa 6 ngư dân và 1 thi thể về đất liền, tài công tàu cá BĐ 97551 TS đã liên hệ với tàu 743 của Hải đoàn 129 Hải quân đến hỗ trợ, tiếp nhận chuyển về đất liền.

Dự kiến tàu 743 sẽ cập cảng Hải đoàn 129 Hải quân vào sáng 14-3 và bàn giao 6 ngư dân và thi thể cho địa phương và gia đình.

Lê Khanh