Thừa Thiên - Huế: Xe tải “băm” tỉnh lộ, dân khổ vì ô nhiễm

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 09:05, 10/03/2022

Mỗi ngày, hàng chục xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động liên tục trên tuyến tỉnh lộ 16 (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến đường sá bụi bẩn, xuống cấp. Các hộ dân luôn sống trong khổ sở, “kêu trời” vì ô nhiễm.
h1.jpg

Tỉnh lộ 16 nối trung tâm thị xã Hương Trà lên thủy điện Bình Điền dài hơn 20km, có khoảng 40 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này

h2.jpg

Nhiều năm qua, các xe tải hoạt động đã làm tuyến đường hư hỏng, ô nhiễm

h3.jpg

Những ngày qua, có mặt tại tỉnh lộ 16, PV nhận thấy hàng chục xe tải lớn nhỏ hoạt động liên tục, chở đất, đá “phóng” ào ào làm bụi bay mù mịt

h4.jpg

Ông N. (59 tuổi) có nhà nằm cạnh bên tỉnh lộ 16 cho hay, việc đường sá ở đây xuống cấp đã diễn ra nhiều năm qua, chính quyền cũng tiến hành sửa chữa một vài địa điểm hư hỏng nặng nhưng do xe cộ chạy nhiều nên đường cứ chắp chỗ này lại hư chỗ kia

h5.jpg

“Mùa nắng bụi mù mịt, bay tứ tung vào nhà và và vườn tược. Mùa mưa thì xuất hiện các lớp bùn đất phủ đầy mặt đường khiến đường như ruộng, việc đi lại rất khó khăn”, ông N. chia sẻ

h6.jpg

Người dân thông tin đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây do hàng ngày có nhiều xe tải đi qua

h8.jpg

Do qua bức xúc với ô nhiễm, đã có nhiều vụ chặn xe diễn ra ở tuyến tỉnh lộ này

h9.jpg

Bí Thư thị ủy Hương Trà – Hà Văn Tuấn cho biết, tỉnh lộ 16 còn là đường quốc phòng, đã xuống cấp từ lâu, nguyên nhân do lưu lượng xe vận chuyển có trọng tải lớn từ các mỏ đất, đá... được tỉnh cấp phép cho các doanh nghiệp đi qua tuyến đường này rất nhiều

h7.jpg

“Chúng tôi rất mong tuyến đường sẽ được nâng cấp. Vừa rồi lãnh đạo tỉnh cùng với Sở GTVT đã đi kiểm tra. Tỉnh đã giao cho Sở GTVT mời đơn vị tư vấn thiết kế để nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua khu dân cư để hạn chế tình trạng ô nhiễm. Hiện nay Sở GTVT đang phối hợp với đơn vị tư vấn để làm. Sau khi làm xong phương án về thiết kế và xây dựng nâng cấp đoạn đường đi qua khu dân cư thì tỉnh sẽ cấp kinh phí cho Sở GTVT để tiến hành nâng cấp. Khi đó sẽ khắc phục được cơ bản tình trạng bụi tuyến đường”, ông Tuấn nói

h10.jpg

Ông Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thông tin thêm, hiện chúng tôi đang cho lực lượng khảo sát, tư vấn thiết kế. Chúng tôi đang xây dựng một trạm xịt xe, 2 bên đường sẽ có rảnh dọc. Sau này tất cả các xe đi qua tuyến đều qua trạm xịt tự động để rửa bụi bẩn trước khi vào đường có dân cư ở. Còn xe nào để tình trạng rơi vãi sẽ xử phạt. Trước mắt rất mong người dân cho thêm thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng trong hè năm nay sẽ xong...

Văn Dinh