Phát thải khí CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Thế giới - Ngày đăng : 20:56, 09/03/2022

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa cho biết, phát thải khí CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đã tăng 6% trong năm 2021 lên mức 36,3 tỷ tấn - mức cao nhất từ trước tới nay.
6t5zmw6vsnl2hbibv5l5ss5poe(1).jpg
Chim bay qua nhà máy thép đóng cửa, nơi nhìn thấy ống khói của một nhà máy khác đang hoạt động ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo IEA, năm ngoái, thế giới đã ghi nhận kỷ lục mới về lượng khí thải CO2 trong lĩnh vực năng lượng khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19 và nhu cầu sử dụng than tăng cao.

Phân tích của IEA cho thấy, trong năm 2021, than đá chiếm hơn 40% trong tổng lượng phát thải CO2 tăng thêm, tương đương 15,3 tỷ tấn. Phát thải từ khí tự nhiên cũng tiếp tục tăng và đạt 7,5 tỷ tấn, cao hơn mức của năm 2019.

Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế tác động lớn nhất đến sự gia tăng phát thải CO2 trong năm vừa qua, chiếm 33% tổng lượng toàn cầu với hơn 11,9 tỷ tấn. Tương tự, Ấn Độ cũng ghi nhận sự gia tăng khí thải CO2 so với mức năm 2019, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng than đá để sản xuất điện tăng cao. Năm 2021, sản lượng điện than của Ấn Độ tăng 13% so với năm 2020 và đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Bên cạnh đó, giá khí đốt tăng cao ở châu Âu và Mỹ cũng góp phần vào sự gia tăng phát thải CO2 trên thế giới, do nó thúc đẩy việc sử dụng than đá trong sản xuất điện nhằm thu được lợi nhuận cao hơn.
IEA nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ khí đốt sang than đá đã khiến lượng khí thải CO2 trong lĩnh vực sản xuất điện trên thế giới tăng hơn 100 triệu tấn, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu, nơi trải qua sự cạnh tranh gay gắt nhất giữa các nhà máy điện khí và điện than.

Lan Chi