Đà Nẵng: Hệ thống nước thải xuống cấp, sông Hàn lại bị “nhuộm đen”

Môi trường - Ngày đăng : 13:51, 08/03/2022

(TN&MT) - Hệ thống xử lý nước thải quá tải và xuống cấp khiến sông Hàn (đoạn qua quận Hải Châu) nhiều lần bị “nhuộm đen” và bốc mùi hôi thối. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cũng chỉ khử mùi hôi và chờ công trình khác hoàn thiện mới xử lý dứt điểm tình trạng này.

Những ngày qua, nhiều người đi đường qua khu vực đầu cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu) phát hiện nước thải đục, có lúc có màu đen chảy ra sông Hàn từ tuyến cống thoát nước mưa ở khu vực Đảo Xanh bốc mùi hôi thối.

songhan2.jpg
Nước đen ngòm bốc mùi hôi thối chảy ra sông Hàn từ cống thoát nước ở khu vực Đảo Xanh

Bà Lê Hạnh My, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho hay, bà thường xuyên đi bộ tập thể dục ở khu vực này, tuy nhiên thời gian gần đây khi đi ngang qua đoạn này thì mùi hôi thối rất khó chịu.

Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên dòng sông Hàn bị nhuộm đen bởi hệ thống nước thải đã xuống cấp nhưng vẫn không được chính quyền xử lý dứt điểm. Việc để nước thải chảy ra sông Hàn như vậy sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan.

Ông Hà Văn Thanh - Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho hay, nước thải chảy ra sông Hàn từ cống thoát nước mưa ở khu vực Đảo Xanh là do chưa hoàn thành thi công tuyến ống thu gom nước thải dọc tuyến đường 2 Tháng 9.

songhan.jpg
Đây không phải là lần đầu tiên sông Hàn bị nhuộm đen bởi ô nhiễm

“Trước mắt, công ty đã đắp bao cát ở trong tuyến cống để sử dụng thiết bị sục khí và hệ thống phun chế phẩm khử mùi hôi. Chất lượng nước chỉ xử lý một phần nào còn lại cơ bản xử lý mùi. Vừa qua phát hiện nước có màu đen chảy ra sông Hàn thì cảnh sát môi trường cũng đã đến lấy mẫu.

Hệ thống xử lý nước thải quá tải và xuống cấp nên thành phố đang đầu tư hệ thống thoát nước dọc theo đường 2 Tháng 9. Về lâu dài, khi tuyến ống thu gom nước thải dọc tuyến đường 2 Tháng 9 được đưa vào vận hành mới chấm dứt tình trạng nước thải chảy ra sông Hàn tại tuyến cống này. Hiện tại thì không chứa hết nên nước thải vẫn chảy ra sông thường xuyên” – ông Thành nói.

Võ Hà